Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo chuẩn bị kí hợp đồng mới: Vì Perez và Ancelotti cần CR7

Thứ Hai 22/07/2013 14:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những vấn đề đã được làm sáng tỏ, Cristiano Ronaldo đã thể hiện rõ thiện chí muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Một bản hợp đồng mới nhiều khả năng sẽ được kí kết ngay trong tuần tới. Đích thân Chủ tịch Florentino Perez sẽ có mặt tại Los Angeles và trên đất Mỹ, ông chủ Nhà trắng sẽ đi những bước cuối cùng trong kế hoạch gia hạn hợp đồng với Ronaldo.

Cuối cùng, Ancelotti đã lên tiếng

Chuyện gia hạn hợp đồng của Ronaldo đã được khởi động từ đầu năm 2013. Nhưng nó lại bị tắc ở chính cá nhân ngôi sao người Bồ. Hơn một lần, Ronaldo lấp lửng chuyện tương lai. Có thời điểm anh còn thể hiện ý định rời sân Bernabeu. Bấp chấp những nỗ lực từ chính Chủ tịch Perez, Ronaldo vẫn chưa có được quyết định cuối cùng. Phải đến khi mùa giải kết thúc và trở về sau kì nghỉ Hè, CR7 mới lên xác nhận chính thức rằng anh đang hạnh phúc ở Real Madrid. Tuyên bố của Ronaldo đã làm tiêu tan hy vọng của M.U hay PSG, những đội bóng muốn có được sự phục vụ của anh.

 

Nhưng ngay cả khi Ronaldo đã đồng ý ở lại, kế hoạch gia hạn hợp đồng vẫn chưa thể diễn ra như mong muốn. Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này nằm ở Carlo Ancelotti. Kể từ khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid, chiến lược gia lão luyện người Italia đã nhiều lần tránh nói về kế hoạch gia hạn hợp đồng với Ronaldo. Sự "thờ ơ" này đã dẫn đến một số tin đồn rằng có lẽ Ancelotti đang có một kế hoạch khác. Trong kế hoạch ấy, ông đã tính đến phương án không cần đến Ronaldo nữa. Trước những tin đồn, Ancelotti im lặng. Ông tập trung vào các bài tập cùng Real Madrid mà ở đó, Ronaldo và các đồng đội khác đều thể hiện sự tích cực và quyết tâm cao.

Phải đến hôm qua, Ancelotti mới chính thức lên tiếng về tương lai của Ronaldo. “Ai cũng biết Ronaldo là một siêu sao và là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi không phải người có trách nhiệm với việc gia hạn hợp đồng Ronaldo, nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là vấn đề.” Như vậy, nút thắt cuối cùng đã được gỡ bỏ. Khi Ancelotti muốn Ronaldo ở lại, Chủ tịch Perez và Giám đốc thể thao Zidane sẽ làm nốt công việc cuối cùng.

Hợp đồng sẽ được kí trên đất Mỹ?

2015 Hợp đồng hiện tại của Cristiano Ronaldo có thời hạn đến 30/6/2015.
 

2018 Nếu đồng ý gia hạn hợp đồng, Ronaldo sẽ ở lại Real Madrid tới năm 2018, thời điểm anh đã 33 tuổi.
 

201 Sau 4 mùa bóng chơi cho Real Madrid, Ronaldo đã ghi tới 201 bàn thắng chỉ sau 199 trận ở mọi đấu trường.

Hôm thứ Bảy, ông Florentino Perez đã tới trong tâm huấn luyện Valdebebas để thăm và động viên toàn đội Real Madrid trước khi lên đường du đấu mùa Hè. Tại đây, ông Perez đã gặp Ronaldo. Họ dành cho nhau những cử chỉ thân thiện. Tuy vậy, ông chủ Nhà trắng đã không đề cập một chút nào đến chuyện gia hạn hợp đồng với Ronaldo. Perez hiểu rằng đây không phải là lúc để nói chuyện về những bản hợp đồng. Ông muốn Ronaldo cảm thấy được thoải mái như những đồng đội khác thay vì rơi vào trường hợp khó xử nếu bị nhắc về vấn đề tương lai.

Theo kế hoạch, ngày 1/8, Real Madrid sẽ đặt chân đến Los Angeles để bắt đầu đá giao hữu trên đất Mỹ. Với lý do quan hệ, ông Perez cũng sẽ có mặt tại đó. Có lẽ đây chỉ là cái cớ bởi ai cũng hiểu mục đích chính của Chủ tịch Real. Theo tờ AS, trong chuyến đi của Real Madrid, người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes cũng sẽ có mặt. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng bản hợp đồng mới của Ronaldo sẽ được "chốt hạ" ngay trên đất Mỹ.

Mendes là một "siêu cò" và việc Ronaldo liên tục làm mình làm mẩy trước đó cũng chỉ bởi anh muốn nhận được một mức lương cao hơn. Nhưng Perez là một ông chủ chịu chơi. Nếu đã thích và cần một ngôi sao nào, ông sẽ làm mọi cách để có được anh ta. Trong cuộc họp báo hôm 28/5 vừa qua, đích thân Chủ tịch của Real Madrid cũng khẳng định sẽ "làm cho Ronaldo cảm thấy hạnh phúc bằng mức lương cao nhất thế giới". Thế nên, sẽ chẳng còn vướng mắc nào để Ronaldo không sẵn sàng đặt bút kí vào bản hợp đồng mới.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X