Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Real mua Falcao: Cần thiết hay lãng phí?

Chủ Nhật 03/08/2014 07:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 "Sát thủ" người Colombia nhiều khả năng là tân binh đình đám tiếp theo của Real Madrid nhưng quả thực, anh sẽ chơi ở đâu trong sơ đồ vốn đã cực đậm tính cạnh tranh của Los Blancos?

Kể từ khi Falcao rời Atletico Madrid vào cuối mùa 2012/13 để đầu quân cho Monaco, những tin đồn về việc Real muốn có cầu thủ này ngày một tăng. Không ngạc nhiên về động thái này của Los Blancos, bởi họ có tiếng là ham săn “sao số”. Tuy nhiên, Falcao từng là một thương vụ khó nhằn nhất của Florentino Perez, một mặt là về giá cả quá cao, mặt thứ hai là về sự phức tạp trong những lần thương thảo.

 

Tuy nhiên, với việc chiêu mộ thành công James Rodriguez, đồng hương của Falcao, và là đồng đội của cầu thủ này tại Porto và Monaco, Real đang được “làm nóng” trở lại ở thương vụ với tiền đạo có biệt danh “Mãnh hổ”. Nhưng xét về mặt lí thuyết, cơ hội để Falcao chen chân vào đội hình chính của Real, đang là khá mơ hồ.

Alvaro Morata ra đi, để lại cho Real duy nhất 1 tiền đạo đúng nghĩa, là Karim Benzema. Điều này xem ra có vẻ là một thiếu sót về mặt chiều sâu, khi Real thường xuyên phải chinh chiến trên nhiều đấu trường khác nhau, nhưng sự thật là họ lại tỏ ra khá thoải mái với những gì mình đang có. Ở mùa giải trước, Benzema đóng góp 24 pha lập công cho “Kền kền trắng”, nhiều thứ 3 sau 6 mùa giải khoác áo Real của cầu thủ này, và cùng với Cris Ronaldo, Gareth Bale tạo nên bộ ba tấn công khủng khiếp cho Real.

Người Real vẫn rất cần Benzema, và đòi hỏi sự gắn bó của anh với CLB, dù tên của tiền đạo người Pháp xuất hiện không ngừng trong những mục tin đồn chuyển nhượng. Xét về mặt chiến thuật, rõ ràng không ai trong đội hình của Real có thể chiếm được vị trí mà Benzema đang nắm giữ. Quan trọng hơn, Ancelotti thấu hiểu điều đó.

Benzema quan trọng, bởi anh không những biết cách ghi bàn, mà còn là người biết đá lùi để tạo cơ hội cho những Ronaldo và Bale lập công. Chính Ancelotti cũng đã nói nhiệm vụ trọng tâm trong lối chơi của Real là tạo điều kiện ghi bàn cho 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới kia, chứ không cần một người để thay họ để làm toàn bộ việc ấy. Falcao chỉ là một tiền cắm đơn thuần, anh khó có thể chơi dạt cánh, và cũng sẽ gặp khó khăn nếu phải đá lùi. Vậy không sớm thì muộn, chân sút người Colombia cũng bị “cô lập” tại Bernabeu.

Real cũng sẽ phải chấp nhận mạo hiểm nếu chiêu mộ Falcao, khi chưa ai biết cầu thủ này sẽ chơi bóng như thế nào sau khi bình phục chấn thương dài ngày. Không ít thì nhiều, những chấn thương dây chằng đầu gối sẽ để lại di chứng và ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ. Thêm nữa, ở độ tuổi 28, Falcao chỉ còn một vài năm cống hiến đỉnh cao nữa, trong khi chính sách hiện tại của Los Blancos đang là nhắm vào những ngôi sao trẻ. Với những yếu tố nêu trên, không chừng Falcao sẽ là “lợi bất cập hại” cho Real, nếu như họ vẫn muốn “chơi trội”.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X