Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Real Madrid mùa tới: 4-4-2 hay 4-2-3-1?

Chủ Nhật 19/07/2009 08:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với 5 tân binh Negredo, Kaka, Albiol, Ronaldo và Benzema, xem như Real Madrid đã hoàn thiện lực lượng để chinh phục các danh hiệu mùa tới. Vấn đề chỉ là Dải ngân hà 2.0 sẽ ra sân với 11 cầu thủ nào và sơ đồ ra sao mà thôi.

Đến thời điểm này, tất cả những ý kiến xung quanh đội hình xuất phát “hơn cả trong mơ” của Real chỉ là dự đoán. Khi ngay cả HLV Manuel Pellegrini hẳn cũng chưa định hình đội hình chính xác sẽ có hình thù ra sao. Chúng ta đều biết, rất nhiều ngôi sao hàng đầu của Galacticos 2.0 như Casillas, Albiol, Kaka, Ramos hay Marcelo chỉ tập trung trở lại sau đây hơn một tuần (do dự Confed Cup 2009).

Dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, nhưng thử hỏi người ta đã bao giờ thôi… dự đoán. Và chỉ cần dựa trên cơ sở dự đoán, chúng ta cũng có thể khẳng định được một vài vị trí trong đội hình xuất phát của Real. Đó là Casillas ở vị trí thủ môn. Pepe và Albiol đá cặp trung vệ. Ramos cùng Ronaldo tạo nên một hành lang phải mạnh khủng khiếp. Lass Diarra sau nửa năm tuyệt vời hẳn đã chiếm trọn niềm tin của Pellegrini ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Kaka đương nhiên sẽ chiếm một suất nữa trong hàng tiền vệ. Trên hàng công, chân sút giá 35 triệu euro Benzema chắc chắn đóng vai một mũi nhọn.

Như vậy, Galacticos 2.0 chỉ còn “để ngỏ” 3 vị trí: hậu vệ trái và 2 vị trí ở tuyến trên. Hai vị trí này có thể là 2 tiền vệ hoặc 1 tiền đạo và 1 tiền vệ, tùy theo sơ đồ đội hình và việc Real còn mua thêm được siêu sao nào nữa hay không. Theo nhận định chung, HLV Pellegrini sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 4-4-2 vốn gắn liền với ông trong suốt nghiệp cầm quân. Nếu vậy, Raul sẽ đá cặp tiền đạo với Benzema trên hàng công. Khi đó tuyến giữa của Real chỉ còn một suất tiền vệ cánh trái. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Higuain, Robben hoặc có thể cả Xabi Alonso, nếu Real mua được anh trong thời gian tới. Trong trường hợp Pellegrini lựa chọn Higuain hoặc Robben thì không vấn đề gì. Còn nếu Real mua tiếp Alonso, ông buộc phải đẩy Kaka đá chếch sang trái (như Zidane trước kia) để dành chỗ cho tiền vệ của Liverpool.

Khả năng Alonso và Kaka cùng đá ở trung tâm hàng tiền vệ cũng có thể xảy ra, nếu Pellegrini chuyển sang sơ đồ 4-3-3 (hoặc 4-2-3-1). Khi đó, Real sử dụng Benzema như một trung phong cắm, Robben (hoặc Higuain) và Ronaldo là 2 tiền đạo cánh, còn Raul ngồi dự bị.

Song như đã nói, phương án đầu tiên nhiều khả năng xảy ra hơn. Điều này được chứng minh qua những buổi tập của Real đang diễn ra tại Dublin (Ireland). Real thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-4-2 với đội hình “quân đỏ” gồm Lass, Ronaldo, Robben, Benzema và Raul. Những Adam (TM), Garay, Heinze, M.Torres, Drenthe, J.Garcia cũng có tên trong đội hình này, nhưng chỉ để lấp chỗ trống cho số ngôi sao đang nghỉ Hè. Đáng chú ý, hai trụ cột Pepe (bị treo giò ở những vòng đầu La Liga) và Higuain lại phải thi đấu ở đội hình được xem là “quân xanh”.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Real Madrid đã vượt qua trận đấu quan trọng bậc nhất trong giai đoạn nước rút là màn đối đầu với Barca tại Bernabeu. Điều đó giúp cho thầy trò Ancelotti có thể giữ quân ở trận đấu với Sociedad để chuẩn bị cho màn so tài với Bayern ở C1.

Video

Xem thêm
top-arrow
X