Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Real Madrid giành 100 điểm trong năm 2010: Nhà vô địch không ngai

Thứ Năm 30/12/2010 08:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một minh chứng nữa cho thấy Real Madrid đang rất mạnh mẽ, chứ không yếu kém như bảng thành tích của họ trong năm 2010. Giới thống kê vừa chỉ ra, trong năm vừa qua Đội bóng Hoàng gia đã giành tới 100 điểm tại La Liga.

Trong 39 vòng tại La Liga của năm 2010, Real có được 32 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua đúng 3 trận, qua đó kiếm được 100 điểm. Trong số đó, thì Real dưới thời HLV Pellegrini đóng góp 59 điểm sau 23 vòng đấu ở nửa cuối mùa trước. 41 điểm còn lại được đem về bởi HLV Mourinho trong 16 vòng đầu La Liga mùa này. Tính ra, Real Madrid giành được 100/117 (85,4%) số điểm tuyệt đối trong năm 2010.

Điều đó có nghĩa, thành tích ghi điểm của Real Madrid trong năm 2010 chỉ còn kém kỷ lục năm 1961. Đó là khoảng thời gian Kền kền Trắng dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Miguel Munoz đạt được 86,36% số điểm tuyệt đối.

Real Madrid chơi quá xuất sắc nhưng vẫn còn dưới Barcelona

Như đã nói, Real Madrid chỉ để thua 3 trận tại La Liga năm 2010. Trận thua đầu tiên diễn ra khi họ thất thủ trước Bilbao ở vòng 18 La Liga 2009/10 với tỷ số 0-1. Hai thất bại còn lại đều diễn ra trước Barca: 0-2 ở trận El Clasico lượt về mùa trước tại Bernabeu và 0-5 trong trận El Clasico lượt đi mùa năm nay ở Nou Camp.

Trong năm 2010, Real cũng chỉ phải nhận 4 trận hòa. Ở nửa cuối mùa 2009/10, họ bị Osasuna và Mallorca cầm chân đều trong những trận cầu không bàn thắng. Và ở mùa giải này, HLV Mourinho cũng chỉ phải 2 lần chia điểm trước Mallorca và Levante cùng tỷ số 0-0.

Những con số trên cho thấy, việc Real Madrid về nhì tại La Liga mùa trước và vẫn phải bám đuổi Barca mùa này không phải do họ quá kém, mà bởi Barca quá mạnh. Có lẽ không chỉ Real, mà bất cứ CLB nào đó dù ở Tây Ban Nha hay châu Âu; từ quá khứ cho tới hiện tại; cũng khó có thể đua đường trường với Barca vào thời điểm này. Thực ra số điểm của Real trong năm 2010 chỉ kém Barca đúng 3 điểm, 100 so với 103. Vì vậy, Real không phải hổ thẹn khi xếp sau Barca và họ cũng không đáng bị chỉ trích trong năm 2010.

Có thể nói, Ronaldo chính là hiện thân cho sự trớ trêu mà Real gặp phải trong cuộc đua với Barca. Anh cũng đang chơi với phong độ xuất sắc nhất sự nghiệp, song vẫn phải xếp sau Messi. CR7 đã có 46 lần lập công trong 45 trận cho Real trong năm 2010, nhiều hơn tới 13 bàn so thành tích tốt nhất của anh trước đó trong năm 2008, khi còn khoác áo Man United. Vậy mà Ronaldo vẫn phải xếp sau Messi về số bàn thắng trong năm 2010. Khi mà siêu sao người Argentina cũng đạt hiệu suất ghi bàn xuất sắc nhất sự nghiệp trong năm qua, với 58 bàn trong 54 trận.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X