Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Real Madrid đối mặt với cuộc đại cải tổ mới

Thứ Tư 14/03/2007 09:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bất chấp mới hòa oanh liệt 3-3 tại Nou Camp, một cuộc cách mạng về nhân sự cấp cao vẫn đang chờ CLB Hoàng gia trong mùa hè tới.

Việc bắt Barca mướt mồ hôi rượt đuổi ngay trên thánh địa của đội này, thậm chí còn suýt thắng nếu Messi không quá xuất sắc (lập hat-trick, gỡ hòa ở phút 90), là thành tích rất đáng khích lệ cho thày trò HLV Capello. Song ngay cả tín hiệu khả quan trên cũng chẳng giúp Real thoát khỏi cảnh "dầu sôi lửa bỏng", bởi kết quả yếu kém tại La Liga và Champions League trước đó.

Chủ tịch Ramon Calderon (phải) đang không hài lòng với Mijatovic (trái)

Theo nguồn tin của tờ Diario Sport, chủ tịch Ramon Calderon tỏ ra hết sức thất vọng về giám đốc thể thao Pedrag Mijatovic - người đảm trách nhiệm vụ tuyển quân cho Real, song đã tốn tới hơn 100 triệu euro mà tập thể hơn hai chục cầu thủ vẫn chưa trở thành một đội bóng đúng nghĩa. Cũng bởi lý do này, nên trừ phi "kền kền" đoạt chức vô địch Tây Ban Nha, còn nếu không, thì chẳng những HLV Fabio Capello bị sa thải, mà vị Giám đốc thể thao người Serbia cũng cần sớm "thu xếp hành lý".

Kể từ khi thu nạp Mijatovic làm cố vấn, ngoài nhà cầm quân 61 tuổi, chủ tịch Calderon còn mang về gần chục hảo thủ như Cannavaro, Emerson, Diarra, Reyes, Van Nistelrooy, Higuain, Gago, và Marcelo. Nhưng trong số này thì mới chỉ mình tiền đạo người Hà Lan tạm khẳng định được giá trị.

Trong lúc thày trò Capello đang cố gắng cứu vãn mùa bóng 2006-2007, thì tờ AS, nhật báo rất thân với Real, đã nhanh nhảu thực hiện cuộc thăm dò xem ai xứng đáng ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng nhất. Kết quả là Bernd Schuster (đang dẫn dắt CLB tí hon Getafe) giành được nhiều sự ủng hộ hơn cả, 43%, xếp trên Jose Mourinho (Chelsea, 25%), Rafael Benitez (Liverpool, 18%), Vicente del Bosque (cựu HLV Real vẫn thất nghiệp, 10%), và Michel (đang dẫn dắt đội B, 4%).

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X