Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Real Madrid: "Chung kết" vụ Khedira, quyết tâm giành Maicon

Thứ Năm 15/07/2010 17:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị đón một tân binh mới, tiền vệ 23 tuổi người Đức, Sami Khedira. Quá trình đàm phán đã gần như hoàn tất và mọi việc sẽ sớm được công bố. Bên cạnh đó, Jose Mourinho cũng đang thúc giục ban lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của Inter Milan về hậu vệ cánh phải, Maicon để ông sớm được gặp lại cậu học trò cũ.

Từ hồi đầu mùa hè đến giờ, một loạt cái tên được cho là trong tầm ngắm của Real Madrid nhằm bổ sung cho tuyến giữa như Steven Gerrard (Liverpol) hay Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich) nhưng rốt cục cầu thủ được "Kền kền trắng" nhắm đến lại là Sami Khedira. Xét về đẳng cấp và tên tuổi, Khedira không bằng 2 người kia nhưng luận về tài năng thì không hẳn Khedira bị đánh giá thấp. Không những thế, anh mới 23 tuổi và vẫn còn khối thời gian để phát triển thành một ngôi sao lớn. Số tiền mà Real phải chi ra cho Khedira cũng không lớn, chỉ khoảng 10 triệu bảng bởi Mourinho cần phải tiết kiệm tiền cho những mục tiêu khác quan trọng hơn.

Khedira sắp gia nhập Real Madrid

Rất nhanh chóng, Real Madrid đã đạt được thoả thuận với Stuttgart nhất là khi hợp đồng của Khedira với đội bóng nước Đức chỉ còn một năm nữa. Theo tờ Marca, trong vòng 24h tới, thông tin về vụ chuyển nhượng này sẽ được hai bên chính thức xác nhận. Tiền vệ này được các chuyên gia đánh giá rất cao nhờ vào nền tảng thể lực dồi dào, tầm hoạt động rộng, và có thể đảm nhận song song cả hai nhiệm vụ: tấn công lẫn phòng ngự. Khedira mạnh trong tranh chấp tay đôi nhưng cũng hiệu quả trong các pha lên tham gia tấn công. Ở kỳ World Cup 2010 vừa rồi, tiền vệ này đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thay thế đội trưởng Ballack và là gương mặt chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của Joachim Loew. Anh cũng là cầu thủ đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở trận tranh hạng 3 với Uruguay.

Với sự xuất hiện của Khedira thì tuyến giữa của Real coi như đã hoàn chỉnh và không cần bổ sung thêm. Thậm chí, sẽ có người phải ra đi và nhiều khả năng sẽ là 2 cầu thủ cùng mang họ Diarra (Mahamadou và Lassana). Sau khi đã củng cố xong hàng tiền vệ, "Người đặc biệt" sẽ tập trung cho hàng phòng ngự. Mối bận tâm hàng đầu của ông kể từ khi tới Real là chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh và cầu thủ đứng đầu trong danh sách luôn là cậu học trò cũ, Maicon, hậu vệ phải số 1 thế giới hiện nay.

Bản thân Maicon cũng không giấu diếm mong muốn được tái ngộ người thầy đáng kính ở thành Madrid. Inter cũng sẵn sàng bán Maicon nếu được giá nhưng suốt thời gian qua, hai bên không tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Inter đòi cao trong khi Real chỉ muốn trả thấp. Không bên nào chịu nhượng bộ và mọi việc dần đi vào bế tắc. Những tưởng đội bóng thành Madrid đã quyết định từ bỏ thương vụ này thì mới đây, xuất hiện một nguồn tin chính xác cho rằng Mourinho đang yêu cầu ban lãnh đạo chấp thuận đòi hỏi 35 triệu bảng dành cho Maicon của Inter.

Trong cuộc gặp vừa diễn ra giữa Mourinho và các quan chức cấp cao của Real, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ra sức thuyết phục rằng Maicon là một sự bổ sung chất lượng cao cho đội bóng và mức giá đó tương xứng với tầm cỡ của chàng cầu thủ người Brazil. Có vẻ, ban lãnh đạo Real đã xuôi. Ngoài ra, họ cũng muốn làm hài lòng Jose Mourinho để tạo khí thế cho ông trong mục tiêu đưa Real trở lại ngôi cao ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt, điều mà Mourinho đã quá quen trong quá khứ (ở Porto, Chelsea hay Inter, Mourinho đều có danh hiệu từ năm đầu).

Ngày mai, Mourinho sẽ chính thức có buổi tập đầu tiên cùng các học trò mới ở Real dù chỉ có sự hiện diện của 10 cầu thủ. Những người khác được phép tập trung muộn do vừa phải thi đấu ở World Cup 2010. Hy vọng, ông sẽ được chào đón luôn tân binh Sami Khedira. Hiện tại, tiền vệ này cũng đã bay đến Tây Ban Nha để chuẩn bị khoác lên mình màu áo danh giá của Los Blancos.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X