Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Real Madrid: Chiến thắng của "Tướng quân" Modric

Thứ Bảy 08/02/2014 17:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Luka Modric đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất kể từ khi đầu quân cho Real Madrid. Anh là chìa khóa chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti. Modric không phải là một cầu thủ có những nét hào nhoáng vốn rất được ưa chuộng ở Madrid, nhưng trong mắt các nhà chuyên môn thuần túy như Ancelotti, anh là một người rất quan trọng.

Xứng đáng với hai từ "hoàn hảo"

Luka tắc bóng. Luka chuyền và sút bóng. Luka di chuyển không ngừng, từ trung lộ ra biên và ngược lại. Những hình ảnh sống động của Modric trong trận gặp Atletico Madrid đã được chiếu lại trong một clip ngắn trên trang Marca, cho thấy anh đã làm chủ hàng tiền vệ của Real tốt như thế nào. Cần mẫn như ong thợ và rất hợp lý, Modric liên kết các tuyến, đóng và mở các khoảng trống và giúp bóng luân chuyển rất nhanh ở giữa sân.

modric real madrid atletico madrid
 

Mất đến một năm để hòa nhập, Luka mới được thừa nhận: "Modric đã chơi một trận hoàn hảo. Hoàn hảo từ kỹ năng kiểm soát bóng. Vị trí hiện tại phát huy hết khả năng của cậu ấy. Với Modric, Real triển khai bóng nhanh hơn, và tấn công ở hai cánh nhịp nhàng và uyển chuyển hơn", Carlo Ancelotti nhận xét sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Italy, vốn là một người rất khó tính, hiếm khi dùng từ "hoàn hảo" để khen một học trò nào. Nhưng ngoại lệ dành cho Modric sau trận bán kết lượt đi ở cúp Nhà Vua là hành động khích lệ cần phải có. Phong độ chói sáng của anh đã giúp Real vượt qua được Atletico, đối thủ mà họ đã thua trong cả 2 lần đối đầu gần nhất. Khi sự khác biệt không thể đến từ ngôi sao hào nhoáng, thì một "anh thợ" như Modric lại đứng vào trung tâm sân khấu.

Người "truyền lửa" của Ancelotti

Tất cả những gì Ancelotti phải làm là giải phóng Modric khỏi sự gò bó dưới thời Mourinho. HLV người Bồ sử dụng anh như một tiền vệ trung tâm đơn thuần và chỉ có nhiệm vụ giữ nhịp. Ancelotti cho phép Modric hoạt động rộng hơn, thậm chí mang hơi hướm của một số 10, nhưng chơi lùi thấp và luôn phải chơi rất hợp lý. Harry Redknapp đã từng sử dụng Modric theo cách tương tự hồi còn ở Tottenham, thời điểm mà tiền vệ 28 tuổi khiến Real buộc phải làm mọi cách để chiêu mộ anh.

Modric không có kỹ năng nào quá nổi trội, tất cả đều dừng ở mức khá, nhưng đó lại là đặc điểm giúp anh phát huy hết khả năng khi được trao vai trò tự do. Modric có thể lùi sâu để hỗ trợ Alonso phòng ngự, dạt biên để thực hiện những quả tạt và chịu được áp lực khi cần giữ bóng ở giữa sân. Sự linh hoạt và xoay trở tốt của Modric cũng giúp Alonso rảnh chân phát động tấn công, đồng thời tạo điều kiện cho Di Maria không phải quá bận tâm vào nhiệm vụ thu hồi bóng, khi tiền vệ người Argentina được bố trí ở hàng tiền vệ 3 người.

Nickname của Modric là "Pony", có nghĩa là "bườm ngựa". Không chỉ vì mái tóc bồng bềnh, mà còn ở năng lượng thi đấu dồi dào. Một cầu thủ nhỏ bé, nhưng đặc biệt "to mồm" khi hô hào các đồng đội. Alonso, đối tác ở tuyến giữa của Modric, thường nói vui rằng giọng của Modric toát lên tố chất thủ lĩnh. Ở tuổi 28, anh đang là thủ quân của ĐT Croatia. Ở Madrid, Modric không phải là thủ quân, nhưng anh có thể chơi như một người dẫn dắt, cả về chiến thuật và tinh thần.

Đó là điều khiến cho ông thầy người Italy cảm thấy hài lòng hơn tất cả.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao?

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao?

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao?

Manchester United đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15. Mùa giải 2023/24, họ đứng thứ 8. Trước đó, vào mùa 2022/23 họ lọt được vào Top 3, nhưng mùa liền trước nữa lại chỉ về đích ở vị trí thứ 6. Trong 4 mùa giải gần nhất, có tới 3 mùa hiệu số bàn thắng bại của đội chủ sân Old Trafford bằng 0 hoặc tệ hơn. Sự tầm thường giờ đây đã trở thành trạng thái… bình thường của họ.

Video

Xem thêm
top-arrow
X