Thứ Bảy, 29/08/2026
Zalo

Real gia hạn hợp đồng với Pepe: Tiêu tiền đúng chỗ

Thứ Tư 23/03/2011 07:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tương lai của Pepe tại Bernabeu đã được đảm bảo. BLĐ Real Madrid vừa thông báo, họ đã chính thức gia hạn hợp đồng với trung vệ người BĐN. Theo đó, Pepe sẽ ở lại Bernabeu tới năm 2016 và được tăng lương lên 4 triệu euro/mùa.

Để đi tới được thống nhất trên, Real Madrid và Pepe phải trải qua rất nhiều cuộc đàm phán căng thẳng và thậm chí, có lúc đã đi vào ngõ cụt. Vấn đề cốt lõi khiến thương vụ gặp rất nhiều trở ngại trong nhiều tháng thương thảo qua là chuyện tiền lương.

Pepe gia nhập CLB Hoàng gia vào mùa Hè 2007 từ Porto với phí chuyển nhượng 30 triệu euro, một con số rất lớn dành cho một trung vệ. Cần biết, 2 hậu vệ đắt giá nhất thế giới lịch sử, Rio Ferdinand và Daniel Alves cũng lần lượt chỉ có giá 46 và 41 triệu euro.

Gia hạn hợp đồng với Pepe là giải pháp khôn ngoan của Real

Dù mức phí chuyển nhượng khổng lồ, nhưng Pepe lại chỉ nhận được mức lương còm 1,5 triệu euro/mùa khi mới đến Real, và cũng chỉ tăng lên 1,8 triệu cho tới nay. Đây được xem như sự bất công lớn tại Bernabeu trong 4 năm qua, khi mà Pepe được là trụ cột không thể thiếu, bất kể trong triều đại HLV nào nhưng hưởng lương thậm chí ít hơn cả những cầu thủ dự bị.

Chính vì vậy, việc Pepe nhất quyết đòi mức lương tương xứng với vai trò của mình trong quá trình gia hạn hợp đồng là điều hoàn toàn chính đáng và nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Thậm chí HLV Jose Mourinho cũng nhiều lần trực tiếp yêu cầu BLĐ Real tăng lương cho anh.

Khi bắt đầu thương thảo gia hạn, Pepe yêu cầu tăng lương lên 4,5 triệu euro/mùa. Đó cũng là đòi hỏi hợp lý, nếu biết những cầu thủ đá chính tại Bernabeu như Pepe cũng đều bỏ túi trên dưới 5 triệu euro, như Alonso, Ramos (4,5), Oezil (4,6) hay Benzema (5). Tuy nhiên, chủ tịch Florentino Perez lại chỉ tuyên bố, Pepe chỉ đáng hưởng 3 triệu euro/mùa!

Đó chính là lý do tại sao thương vụ nhiều lần đi vào ngõ cụt. Vấn đề chỉ được giải quyết khi Real đứng trước nguy cơ mất Pepe sau mùa này, đồng thời rất nhiều nhân vật quan trọng tại Bernabeu gây sức ép lên BLĐ Real (đặc biệt nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha). Bên cạnh Mourinho, Ronaldo cũng từng đứng ra bảo vệ cầu thủ đồng hương. Và đến hôm qua, thương vụ đã được dàn xếp ổn thỏa. Sau khi Pepe chấp nhận giảm mức yêu cầu xuống 4 triệu euro, BLĐ Real đã chính thức gia hạn với anh.

Real gia hạn với Pepe là điều rất cần thiết. Họ cần phải duy trì sự đoàn kết tối đa vào thời điểm nước rút mùa giải này. Hơn nữa, nếu bán Pepe, Real rất khó mua được một trung vệ có thể sẵn sàng thay thế cho anh.

Cần biết, rất nhiều trung vệ đẳng cấp đã thất bại tại Bernabeu trong khoảng những năm qua, như Samuel, Woodgate, Metzelder hay gần đây là Albiol và Garay. Cuối cùng, nếu Pepe ra đi, bộ khung cốt yếu người Bồ Đào Nha tại Bernabeu (gồm Pepe - Carvalho - Ronaldo - Mourinho) có thể bị phá vỡ.

Pepe - trung vệ hưởng lương cao thứ 6 thế giới

Với việc được Real tăng lương lên 4 triệu euro/mùa, Pepe từ chỗ phải hưởng lương còm ở Bernabeu, đã trở thành trung vệ được trả lương cao thứ 6 thế giới. Đội trưởng John Terry của Chelsea đang dẫn đầu danh sách trên. Với tầm ảnh hưởng to lớn, anh được ông chủ Roman Abramovich trả lương tới 9 triệu euro/mùa. Và với khoản thu nhập này, Terry thậm chí còn đang xếp thứ 9 trong danh sách cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Trung vệ hưởng lương cao thứ hai thế giới cũng đang chơi tại Premier League là Rio Ferdinand của Man United với mức 6,5 triệu euro/mùa. Những trung vệ hưởng lương cao tiếp theo là Puyol (Barca, 5), Nesta (4,5), Heinze (Marseille, 4,5) rồi mới đến Pepe.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Julian Alvarez cúi đầu, lặng lẽ rời Metropolitano giữa những tiếng la ó từ chính CĐV Atletico Madrid. Sau trận hòa Villarreal 2-2, anh là cầu thủ duy nhất không cùng đồng đội ra chào khán giả, theo lời khuyên của CLB sau khi công khai mong muốn chuyển sang Barcelona. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng rõ ràng nhất cho một mùa hè đầy căng thẳng giữa Alvarez, Atletico và Barca.

Video

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Xem thêm
top-arrow
X