Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Real càng ngày càng bị ghét: “Dấu ấn” Mourinho

Thứ Năm 04/07/2013 13:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai năm trước, cuộc khảo sát do công ty Ikerfel tiến hành theo đơn đặt hàng của tờ AS đã chỉ ra rằng Real Madrid là đội bóng bị ghét nhất TBN, còn Barcelona được yêu mến nhất.

Mourinho đã khiến Real ngày càng bị ghét
Mourinho đã khiến Real ngày càng bị ghét

Khi ấy Real vừa trải qua mùa giải đầu tiên dưới quyền dẫn dắt của Mourinho và họ trở thành CLB có nhiều “antifan” nhất, Barca xếp thứ hai với cách biệt 11 điểm. Sau hai năm và hai mùa giải nữa dưới sự chỉ đạo của Mou, Real càng bị ghét nhiều hơn và cách biệt với đội bị ghét thứ hai, Barca, đã được nới rộng lên thành 15 điểm.

Phương pháp khảo sát của Ikerfel là họ chọn ngẫu nhiên từ mỗi CLB tham dự La Liga ra 70 cổ động viên (riêng Real là 100 người) để thực hiện điều tra xã hội học. Có hai hình thức khảo sát song song. Đầu tiên là khảo sát về sự mến mộ, mỗi người được hỏi sẽ chọn ra 3 CLB mà họ yêu thích theo mức độ nhất, nhì, ba. Kết quả, Barca là đội được yêu thích nhất với 41% khán giả chọn (trong đó 17% số người chọn Barca là đội yêu thích nhất, 19% yêu thích thứ hai và 6% yêu thích thứ ba).

Real có lợi thế nhờ số cổ động viên tham gia khảo sát đông đảo hơn nhưng cũng chỉ được hâm mộ thứ hai với 34% (theo thứ tự là 17%, 14% và 3%). Cách biệt là 7% (7 điểm), ngang bằng với kết quả khảo sát Ikerfel thực hiện tháng 10/2011. Các đội được yêu thích tiếp theo là Atletico Madrid (21%), Bilbao (18%), Betis (14%), Valencia (13%)…

Hình thức khảo sát về mức độ ác cảm được tiến hành tương tự, cũng có ba cấp độ ghét cho người hâm mộ 20 đội chọn lựa. Kết quả, Real là CLB bị ghét nhất khi xuất hiện trong 55% số phiếu (39% ghét nhất, 11% ghét thứ nhì, 5% ghét thứ ba), tăng 4% so với lần khảo sát năm 2011. Barca vẫn là đội bị ghét thứ hai và tỷ lệ “anti” vẫn là 40% (theo thứ tự là 29%, 9%, 3%). Như vậy cách biệt đã được nới rộng lên 15% (15 điểm). Atletico (27%), Sevilla (26%)… là những đội có nhiều kẻ thù tiếp theo.

“Dấu ấn” của Mourinho được thể hiện rất rõ qua kết quả khảo sát này. Cần biết rằng vào năm 2007, một cuộc điều tra được thực hiện bởi CIS trên 237 khu tự trị và 49 tỉnh trên toàn đất nước TBN đã chỉ ra rằng Real là đội được yêu thích nhất với 32,8% ủng hộ và Barca xếp sau với tỷ lệ yêu thích 25,7%. Sau 6 năm, những người được yêu mến nhất đã trở thành đối tượng bị thù ghét nhất. Cổ động viên các đội Atletico, Barca, Bilbao, Mallorca, Osasuna, Valencia, Valladolid, Zaragoza là những người ác cảm với Real nhất. Đặc biệt là Barca, những người đã xem Real của Mourinho như cái gai trong mắt và có tới 93% số cule điền tên Real vào vị trí đầu bảng trong 3 vị trí bị ghét (tỷ lệ này chỉ là 88% trong cuộc điều tra năm 2011). Tỷ lệ chống Real của cổ động viên Atletico còn cao hơn, với 94%.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X