Pedro giải nghệ ở tuổi 39, khép lại sự nghiệp đầy vinh quang
Pedro Rodriguez không thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào kể từ khi chia tay Lazio vào cuối mùa giải trước. Sau quãng thời gian thành công tại Italia, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha quyết định dừng lại khi đã hoàn tất những mục tiêu lớn nhất của đời cầu thủ.
“Tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp. Đây là lúc tôi bước sang một chương mới trong cuộc đời. Tôi rời bóng đá với niềm tự hào vì đã biến những giấc mơ thành hiện thực, cũng như biết ơn tất cả những người đã đồng hành và giúp tôi làm được điều đó.
Cảm ơn bóng đá vì đã mang đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc”, Pedro chia sẻ trên mạng xã hội, kèm đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.
Sinh ra tại Tenerife, Pedro chuyển tới đất liền Tây Ban Nha vào năm 2005 để gia nhập học viện Barcelona từ San Isidro. Sau thời gian thi đấu cho Barcelona C và Barcelona B, anh được đôn lên đội một vào năm 2008.
Pedro có tổng cộng 321 lần ra sân cho Barcelona và ghi 99 bàn thắng. Trong quãng thời gian khoác áo đội chủ sân Camp Nou, anh giành 5 chức vô địch La Liga, 3 Champions League cùng nhiều danh hiệu khác. Đây cũng là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1987.
| Pedro giải nghệ ở tuổi 39, khép lại sự nghiệp đầy vinh quang |
Ở cấp độ đội tuyển, Pedro góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Anh có 65 lần khoác áo La Roja trước khi chia tay đội tuyển quốc gia vào năm 2017.
Sau khi rời Barcelona năm 2015, Pedro chuyển sang Anh thi đấu cho Chelsea. Trong 5 mùa giải tại Stamford Bridge, anh ra sân 206 trận và ghi 43 bàn, đồng thời cùng The Blues vô địch Premier League năm 2017.
Năm 2020, Pedro gia nhập Roma trước khi chuyển sang Lazio. Tại đội bóng thủ đô Italia, anh tiếp tục duy trì phong độ đáng nể dù đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Pedro có 209 lần ra sân trong 5 năm khoác áo Lazio và ghi 39 bàn.
Khép lại hành trình thi đấu, Pedro để lại dấu ấn đặc biệt với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và tư cách một trong số ít cầu thủ từng vô địch World Cup, EURO và Champions League.