Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Nghi án Di Maria "sỉ nhục" Real: Sản phẩm tệ hại của truyền thông

Thứ Ba 07/01/2014 21:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phút 65 trận gặp Celta Vigo, khi Real gần như bất lực trong việc ghi bàn, Di Maria nhường chỗ cho Gareth Bale. Trong lúc rời sân, anh có đưa tay chạm lên... “phần mềm” để sau đó, truyền thông Madrid chỉ trích anh.

Truyền thông, bao gồm cả những tờ báo Madrid vốn thân Real, đã “đánh hội đồng” Di Maria. Thậm chí còn có những lời khẳng định, rằng ngôi sao người Argentina cố tình gây nên mối bất hòa với đội bóng và HLV Ancelotti, để có thể sớm ra đi. Di Maria không hài lòng với việc phải ngồi dự bị cho Bale, nên tìm cách để sang Monaco, nơi trả lương hậu hĩnh hơn? Cũng đã có những tiếng la ó trên khán đài Bernabeu nhắm đến mục tiêu là Di Maria.

Di Maria mắc tội lớn vì hành động này?
Di Maria mắc tội lớn vì hành động này?

Sự việc có nghiêm trọng đến thế? Chẳng có gì mà ầm ĩ. Đó đơn giản chỉ là một hành động mà nhiều cầu thủ (kể cả sân chơi nghiệp dư) vẫn làm để bớt cảm giác khó chịu khi di chuyển liên tục. Di Maria đã chơi bóng rất nỗ lực trong thời gian có mặt trên sân, liên tục xâm nhập vòng cấm, di chuyển sang trái, rồi lùi về giữa sân. Trong lúc rời sân, ngoài hành động trên, Di Maria cũng bắt tay với tất cả các đồng đội bên cạnh, kể cả Bale. Kèm theo những cái bắt tay là nụ cười rất tươi, chứ không như Oezil trước đây (nhiều lần tỏ vẻ lạnh lùng khi bị thay ra).

“Đây là lúc Bernabeu mang lại nhiều vấn đề nhạy cảm cho Di Maria. Nỗ lực của cậu ấy cần phải ghi nhận. Tôi không nhận thấy một cử chỉ bất thường nào. Nếu cậu ấy làm thế, thì đó là một sai lầm, nhưng thuộc lĩnh vực cuộc sống. Mà cuộc sống ai cũng có lúc sai lầm”, HLV Ancelotti bảo vệ học trò.

Ronaldo cũng bênh vực Di Maria: “Có gì là bất thường đâu chứ. Đó là điều bình thường mà tôi vẫn hay làm. Có lẽ, báo chí cần đến kính hiển vi để nhìn thấy điều tích cực. Với tôi, Di Maria đã làm tốt công việc như mọi khi”.

Vấn đề ở đây, truyền thông Madrid đã đẩy vụ việc đi quá xa. Trong khi Catalunya luôn bảo vệ Barca dưới mọi hình thức (vụ Messi chỉ trích Javier Faus mới đây là ví dụ), các đồng nghiệp Madrid, vốn bị ám ảnh bởi cái danh Hoàng gia, luôn sẵn sàng tấn công nội bộ Real. Trừ Ronaldo, phần lớn các cầu thủ Real đều ít nhất một lần bị truyền thông Madrid chỉ trích vì những chuyện không đâu.

Những tiếng la ó từ khan đài cũng là một kịch bản được dựng sẵn: Chủ tịch Perez đang cố gắng gạt nhóm quá khích ở khu khán đài nam Bernabeu. Những kẻ may mắn chưa bị tước quyền vào sân, trong lúc liên tục gọi tên Messi để nhạo báng, đã tìm thấy Di Maria như một công cụ để phản đối CLB.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Video

Xem thêm
top-arrow
X