Mourinho không thù ghét Barca, hứa điềm tĩnh khi trở lại Real Madrid
Jose Mourinho đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Real Madrid vào tháng trước, thay thế Alvaro Arbeloa, người được bổ nhiệm hồi tháng 1 sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Đây là lần đầu tiên Mourinho trở lại Bernabeu kể từ khi chia tay đội bóng Hoàng gia vào năm 2013.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2010 đến 2013, Mourinho đã góp phần tạo nên một trong những giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi liên tục đối đầu với Barcelona của Pep Guardiola. Thành tích của ông cùng Real Madrid khi đó bao gồm 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.
Sau khi rời Madrid, Mourinho lần lượt dẫn dắt Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, Fenerbahce và Benfica.
Dù sự nghiệp huấn luyện của Mourinho gắn liền với những cuộc đối đầu nảy lửa cùng Barcelona, đặc biệt là chiến tích đưa Inter Milan loại đội bóng xứ Catalunya ở bán kết Champions League 2010 trước khi đăng quang, ông phủ nhận việc bản thân có tư tưởng chống Barcelona.
| Mourinho không thù ghét Barca, hứa điềm tĩnh khi trở lại Real Madrid |
Mourinho nhấn mạnh: "Tôi không phủ nhận rằng mình yêu Real Madrid và đó là lý do tôi trở lại đây. Nhưng tôi hoàn toàn không có cảm xúc tiêu cực nào liên quan đến Barcelona. Tôi thích đối đầu với họ bởi trong bóng đá, bạn luôn muốn chạm trán những đội bóng mạnh nhất. Chính những đối thủ xuất sắc sẽ buộc bạn phải trở nên tốt hơn.
Nhưng bóng đá vẫn chỉ là bóng đá. Tôi đã gặp Barcelona rất nhiều lần, từ thời còn dẫn dắt Chelsea, trước cả khi tới Inter. Những trận Champions League lớn cùng Chelsea, rồi những trận Champions League lớn cùng Inter, sau đó tôi đến Real Madrid. Tôi nghĩ số phận đã sắp đặt để chúng tôi liên tục đối đầu nhau".
Dù khẳng định không có ác cảm với Barcelona, Mourinho vẫn không quên nhắc lại những thành tựu của Real Madrid dưới thời ông, đặc biệt là mùa giải 2011/12 huyền thoại.
Ông nói: "Barcelona luôn được xem là đội bóng chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Barcelona luôn được xem là đội ghi rất nhiều bàn thắng. Nhưng đó lại là một nghịch lý lớn. Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha chính là Real Madrid của tôi mùa giải 2011/12, với 121 bàn thắng và 100 điểm chỉ trong một mùa. Vậy đội bóng đó phòng ngự đến mức nào?".
Mourinho cũng bày tỏ sự hoài niệm về thời kỳ đỉnh cao của La Liga, khi các trận El Clasico thu hút sự chú ý của toàn thế giới nhờ màn cạnh tranh giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
"Ngày nay, mọi người không còn chờ đợi các trận El Clasico như trước nữa. Khi đó, cả thế giới như dừng lại. Không chỉ Madrid, Barcelona hay Tây Ban Nha, mà là toàn bộ thế giới đều hướng về những trận đấu ấy. Dĩ nhiên Cristiano và Messi là những biểu tượng. Họ là 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Real Madrid là CLB vĩ đại nhất thế giới. Barcelona là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới, chỉ đứng sau Real Madrid".
Khác với hình ảnh gai góc, thường xuyên tạo ra tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu tiên, Mourinho cho biết mục tiêu của ông lần này là lắng nghe nhiều hơn và giúp mọi thành viên trong CLB phát triển.
"Điều tôi muốn làm là giúp các cầu thủ trở nên tốt hơn, giúp đội bóng tốt hơn và giúp CLB phát triển hơn. Tôi ở đây để hỗ trợ tất cả mọi người, không phải để chỉ trích, không phải để phát biểu quá nhiều, mà là để lắng nghe".
Khi được hỏi về những chỉ trích nhằm vào siêu sao Kylian Mbappe, Mourinho cũng thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho tiền đạo người Pháp.
"Điều duy nhất tôi có thể nói là Mbappé là một cầu thủ phi thường. Và tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy trở nên xuất sắc hơn nữa".