Thứ Bảy, 22/03/2025
Zalo

Messi lập kỷ lục: 3 lần giành cả Pichichi lẫn Chiếc giày vàng châu Âu

Thứ Tư 05/06/2013 21:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo người Argentina tiếp tục giành được 2 danh hiệu này trong mùa giải 2012/13 vừa khép lại nhờ vào thành tích ghi 46 bàn. Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành được 3 Chiếc giày vàng châu Âu.

Messi lập kỷ lục: 3 lần giành cả Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu
Messi lập kỷ lục: 3 lần giành cả Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu

Chấn thương vào giai đoạn cuối của mùa giải không thể ngăn cản Messi đạt được thành tích ghi bàn ngoại hạng trong màu áo FC Barcelona trong cả mùa bóng 2012/13. Tiền đạo người Argentina, với thành tích ghi 46 bàn ở giải quốc nội La Liga, đã trở thành chủ nhân của 2 danh hiệu: Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu. Đây là lần thứ 3 Messi giành được cả 2 danh hiệu nói trên.

Cristiano Ronaldo của Real Madrid xếp á quân ở cả hai hạng mục giải thưởng này. Tại La Liga, Messi vượt qua siêu sao người Bồ Đào Nha với cách biệt 12 bàn, qua đó cách Ronaldo 24 điểm trên BXH Chiếc giày vàng châu Âu (mỗi bàn thắng được tính theo hệ số 2 theo quy định của UEFA đối với giải đấu của TBN). Tổng cộng, với 46 bàn, Messi đạt 92 điểm, Ronaldo 68 điểm, Cavani 58 điểm, Falcao 56 điểm và Van Persie cùng Jackson Martinez 52 điểm.

Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành được 3 Chiếc giày vàng châu Âu. Trong lịch sử, có rất nhiều cầu thủ suốt sự nghiệp quần đùi áo số giành được 2 danh hiệu này: Eusebio (1967/68 và 1972/73), Fernando Gomes (1982/83 và 1984/85), Cristiano Ronaldo (2007/08 và 2010/11), Gerd Mueller (1969/70 và 1971/72), Dudu Georgescu (1974/75 và 1976/77), Mario Jardel (1998/99 và 2001/02), Diego Forlan (2004/05 và 2008/09), Ally McCoist (1991/92 và 1992/93) và Thierry Henry (2003/04 và 2004/05).

Trong 2 mùa giải trước đó (2010/11 và 2011/12), Leo Messi đều lập nên những kỷ lục ghi bàn mỗi năm. Sau đây là tóm tắt số bàn thắng của Messi ở mọi mặt trận trong màu áo Barca của 5 mùa giải đã qua:

Mùa giải 2012/13: 60 bàn trong 50 trận (1,2 bàn/trận).
Mùa giải 2011/12: 73 bàn trong 60 trận (1,22 bàn/trận).
Mùa giải 2010/11: 53 bàn trong 55 trận (0,96 bàn/trận).

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
Mùa giải 2009/10: 47 bàn trong 53 trận (0,89 bàn/trận).
Mùa giải 2008/09: 38 bàn trong 51 trận (0,75 bàn/trận).
 

Có thể bạn quan tâm

Xavi: “Sự gắn bó sâu sắc với Barca đôi khi gây bất lợi cho chính tôi”

Xavi: “Sự gắn bó sâu sắc với Barca đôi khi gây bất lợi cho chính tôi”

Xavi: “Sự gắn bó sâu sắc với Barca đôi khi gây bất lợi cho chính tôi”

Huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đang mong chờ một thử thách mới trong thời gian tới, sau quãng thời gian đáng nhớ trên ghế huấn luyện Blaugrana. Nhân dịp này, France Football đã trò chuyện cùng Xavi về sự nghiệp thi đấu đặc biệt và khoảng thời gian là một HLV.

Video

Lamine Yamal: "Trận El Clasico vào tháng 5 với Real sẽ định đoạt cả mùa giải"

Lamine Yamal: Trận El Clasico vào tháng 5 với Real sẽ định đoạt cả mùa giải

Lamine Yamal: "Trận El Clasico vào tháng 5 với Real sẽ định đoạt cả mùa giải"

Lamine Yamal (sinh ra vào ngày 13/7/2007 tại Esplugues de Llobregat, Barcelona) sẽ bước sang tuổi 18 vào mùa hè tới đây. Và hai mục tiêu quan trọng nhất mà cậu nhóc chuẩn bị bước sang tuổi 18 này hướng tới chính là chinh phục Champions League cùng Barcelona và giành chức vô địch World Cup với Tây Ban Nha. Trong buổi phỏng vấn với tờ AS, được thực hiện vào thứ Ba tại Las Rozas, ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới đã có những chia sẻ về suy nghĩ của bản thân về câu chuyện tương lai.

Xem thêm
top-arrow