Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

"Lời nguyền" ở Real: Muốn ổn định hãy tránh xa vị trí “số 2”

Thứ Hai 18/11/2013 17:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dường như đang có một lời nguyền khó lý giải ở Real. Mang tiếng là đội bóng vỹ đại nhất thế kỷ 20, vậy mà hơn chục năm qua “Kền kền trắng” lại không tìm nổi một chốt chặn thực sự đáng tin cậy trấn giữ bên hành lang cánh phải.

Người ta thống kê được rằng, kể từ mùa giải 2001/2002 tới nay, các HLV của Real đã bố trí tới 31 gương mặt khác nhau chơi ở vị trí hậu vệ phải. Trong số những cầu thủ này thậm chí có cả David Beckham, cựu danh thủ người anh vốn có vị trí sở trường là tiền vệ phải.

Michel Salgado là một trong số ít những hậu vệ giữ được vị trí  ổn định bên hành lang cánh phải
Michel Salgado là một trong số ít những hậu vệ giữ được vị trí ổn định bên hành lang cánh phải

David Beckham chỉ là một trong số rất nhiều những cầu thủ được thử nghiệm nhưng không thành công trong vai trò của một “số 2” ở Real trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Trong số này, có thể kể đến những cái tên như những Altintop , Essien, Varane, Callejon, Fabinho, Drenthe , Pavon, Valdo, Celades , Palencia, Olalla hay Geremi.

Nhìn lại lịch sử hơn 100 năm tồn tại của Real, người ta mới giật mình nhận thấy hóa ra số cầu thủ giữ được vị trí ổn định bên cảnh phải chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cụ thể, đó là những Isidro Sanchez , Chendo , Christian Panucci , Michel Salgado hay Sergio Ramos, cầu thủ đa năng đã chuyển sang đá trung vệ từ lâu.

Lúc này, HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa tìm được một hậu vệ thực sự đáng tin cậy cho vị trí “số 2”. Kể từ đầu mùa, chiến lược gia người Italia đã luân phiên sử dụng Carvajal (9 lần) và Arbeloa (7 lần) ở hành lang phải. Ở trận lượt về vòng bảng Champions League giữa Juventus và Real, Carletto lại bất ngờ để Sergio Ramos tiếp quản vị trí này lần đầu tiên trong mùa giải mới.

Như vậy, HLV Ancelotti đã sử dụng 3 cầu thủ khác nhau ở vị trí hậu vệ phải. Con số này chưa là gì và chỉ bằng 1/3 so với số cầu thủ được HLV Jose Mourinho bố trí trong vai trò “số 2” ở mùa giải cuối cùng ông nắm quyền chỉ đạo ở Real.

Còn nhớ ở mùa giải 2012/2013, có tới 9 cầu thủ khác nhau được “người đặc biệt” cho đá ở vị trí hậu vệ phải là Arbeloa, Sergio Ramos, Essien, Albiol, Nacho, Varane, Callejon, Coentrao và Fabinho. Kể từ khi thế giới bước sang thiên niên kỷ mới, không có mùa giải nào Real lại có nhiều cầu thủ đá ở vị trí “số 2” nhiều đến vậy. Với việc HLV Carlo Ancelotti đang rục rịch hỏi mua tuyển thủ Colombia - Juan Camilo Zuniga của Napoli, những sự xáo trộn bên hành lang cánh phải của Real có lẽ còn lâu mới chấm dứt.

Vị trí hậu vệ phải của Real trong những mùa giải gần đây

2013-14
(HLV Carlo Ancelotti)
(3) Carvajal, Arbeloa, Sergio Ramos

2012-13
(HLV Jose Mourinho)
(9) Arbeloa, Sergio Ramos, Essien, Albiol, Nacho, Varane, Callejon, Coentrao, Fabinho

2011-12
(HLV Jose Mourinho)
(6) Sergio Ramos, Arbeloa, Lass, Albiol, Coentrao, Altintop

2010-11
(HLV Jose Mourinho)
(4) Sergio Ramos, Albiol, Arbeloa, Pepe

2009-10
(HLV Manuel Pellegrini)
(3) Sergio Ramos, Arbeloa, Lass

2008-09
(HLV Schuster, Juande Ramos)
(5) Sergio Ramos, Salgado, Torres, Lass, Marcelo

2007-08
(HLV Bernd Schuster)
(6) Sergio Ramos, Salgado, Heinze, Drenthe, Marcelo Torres

2006-07
(HLV Fabio Capello)
(7) Salgado, Sergio Ramos, Torres, Cicinho, Raul Bravo, Marcelo Mejia

2005-06
(HLV Luxembourg and López Caro) (5) Salgado, Diogo, Cicinho, Mejia, Beckham

2004-05
(HLV Camacho, Remon, Luxembourg)
(6) Salgado, Mejia, Arbeloa, Raul Bravo, Celades, Palencia

2003-04
(HLV Carlos Queiroz)
(7) Salgado, Pavón, Mejia, Raul Bravo, Borja, Miñambres, Olalla

2002-03
(HLV Vicente del Bosque)
(3) Salgado, Valdo Miñambres

2001-02
(HLV Vicente del Bosque)
(4) Salgado, Geremi, Celades, Minambres

Theo Quang Hoà - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X