Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

La Liga mùa giải 2009-2010: Mục tiêu đánh bật Premiership

Thứ Ba 28/07/2009 11:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Thâu tóm các ngôi sao hàng đầu châu Âu, tổ chức các trận đấu diễn ra vào “giờ vàng” của châu Á nhằm thu hút lượng khán giả khổng lồ ở đây, La Liga mùa giải mới 2009-2010 sẽ là bước đi đầu tiên trên hành trình đánh bật Premieship của người Tây Ban Nha.

 
Lợi nhuận vượt trội của Premiership so với các giải đấu còn lại

Sự trỗi dậy của La Liga có thể sẽ là đêm trước cuộc cách mạng báo hiệu sự suy tàn của Premieship, giải đấu thống trị các bảng xếp hạng tài chính trong 10 năm qua, cũng như sự bành trướng của “Tứ đại gia” tại Champions League nửa thập kỷ qua.

Theo một báo cáo được hãng Kiểm toán số 1 thế giới, Deloitte, công bố vào tháng 6 năm nay, Premiership luôn là giải đấu kiếm tiền giỏi nhất so với 4 giải đấu hàng đầu châu Âu còn lại: La Liga, Serie A, Buldesliga và Ligue 1. Kể từ mùa giải 1996/97, lợi nhuận của ngoại hạng Anh không ngừng tăng lên, từ xấp xỉ 750 triệu euro lên tới 1,25 tỉ mùa 1999/2000, 2 tỉ mùa 2003/04 và 2,441 tỉ mùa 2007/08. Những con số này gần gấp đôi so với các giải đấu còn lại.

Để có được lợi nhuận khổng lồ trên, Premiership đã huy động được hơn nửa tỉ euro từ nhà tài trợ “chịu chơi” Barclays trong mỗi mùa giải. Không những vậy, họ là giải đấu thu hút số người xem đông đảo nhất, tính cả trên khán đài và lĩnh vực truyền hình. 13.676.390 CĐV đã mua vé vào xem các trận đấu tại Premiership 2007/08, trong khi giá vé không hề rẻ chút nào. Nó vượt xa so với Buldesliga (12 triệu người xem), La Liga (11 triệu) và đặc biệt là Serie A (8 triệu).

Bản quyền truyền hình (đỏ) của Premiership luôn chiếm ưu thế

Mặt khác, sự điều chỉnh giờ thi đấu hướng vào thị trường châu Á béo bở cũng giúp Premier League thu về khoản tiền truyền hình vượt trội so với 2 giải đấu hàng đầu khác là La Liga và Serie A. Từ con số 191 triệu bảng Anh trong 5 mùa giải đầu tiên (1992-1997), bản quyền truyền hình (BQTH) đã tăng lên 670 triệu bảng trong 4 mùa giải kế tiếp tính từ mùa 1997–1998. Tính từ mùa bóng 2004–2005 đến 2006–2007, con số đó là 1,024 tỉ bảng. Tuy nhiên, sự gia tăng này vẫn chưa dừng lại, vì trong 3 mùa giải tiếp theo (2007-2008 đến 2009-2010) số tiền BQTH được tăng phi mã lên 1,7 tỉ bảng, và hiện giờ đã là 2,7 tỉ bảng kể từ mùa giải 2010-2011 đến 2012-2013.

 
Không chỉ chiếm lĩnh các BXH tài chính, Premiership còn chứng tỏ sức mạnh vô song của họ ở đấu trường châu Âu, đại diện là “Tứ đại gia” Manchester United, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Họ thay nhau góp mặt trong các trận chung kết Champions League kể từ năm 2005 đến 2009, và trong 3 mùa giải liên tiếp gần đây luôn có đến 3 đại diện góp mặt ở bán kết.

Thế nhưng, thời thế rất có thể sẽ đổi thay sau mùa chuyển nhượng nóng bỏng vừa qua. Các đại gia của bóng đá Tây Ban Nha, đại diện là Real Madrid, dưới sự bảo trợ của CT Florentino Perez, đã thể hiện quyết tâm vượt mặt Premier League. Ông chiêu mộ rầm rộ các siêu sao hàng đầu như Kaka, Cristiano Ronaldo, Benzema... để gây dựng lại đế chế Galacticos từng làm mưa làm gió ở châu Âu đầu TK 21. Và mới đây nhất, Barcelona, nhà vô địch với cú ăn ba lịch sử mùa trước, lại khiến châu Âu rúng động vì vụ chiêu mộ Ibrahimovic từ Inter Milan. Đó còn chưa kể các CLB có chất lượng với không ít ngôi sao như Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Sevilla... cũng sẽ thúc đẩy tiến trình phát triển của La Liga.
 

Những ngôi sao đã, đang và sẽ đến giúp La Liga thu hút sự chú ý của NHM

Mới đây, chuyên trang bóng đá Goal.com đã tiến hành cuộc thăm dò qua mạng Internet với chủ đề “Giải vô địch nào hấp dẫn nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại?”. Kết quả nhận được: 51,79% người chọn La Liga, 35,71% chọn Premier League, 9,82% chọn Giải vô địch Ý (Serie A), 2,23% chọn Giải vô địch Đức (Bundesliga) và 0,45% bỏ phiếu cho các giải đấu khác. Điều đó phần nào cho thấy cán cân giữa hai giải đấu đã bắt đầu có sự thay đổi.

 
Từ trước tới nay, La Liga chủ yếu hướng vào thị trường châu Mỹ Latin, đặc biệt là Argentina và Brazil, nên lịch thi đấu của họ thường diễn ra vào buổi đêm, rạng sáng theo múi giờ châu Á. Vì vậy, việc sắp xếp lại giờ thi đấu nhằm cạnh tranh giờ phát sóng trực tiếp trên truyền hình ở khu vực châu Á với Premiership là một bước đi táo bạo của La Liga. Theo lịch mới nhất, hầu hết các trận đấu tại La Liga ở mùa giải 2009–2010 sắp triển khai đều được thi đấu vào lúc 16 giờ (giờ địa phương), tức khoảng 21-22 giờ tại khu vực châu Á. Đây là khung giờ vàng mà các trận đấu tại Premier League diễn ra. Bởi vậy, chắc chắn La Liga và Premier League sẽ nảy sinh sự cạnh tranh tương đối khốc liệt.

  • N. Thắng

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X