Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

Không phải 4-3-3, 4-4-2 mới là công thức hoàn hảo của Real

Thứ Tư 04/02/2015 17:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real Madrid đang thể hiện sức mạnh vũ bão trong mùa giải này với chiến thuật 4-3-3. Tuy nhiên thực tế cho thấy mỗi khi “chữa cháy” với lối chơi 4-4-2 thì Kền kền trắng mới phát huy được hết sức mạnh của mình.

Kể từ khi Gareth Bale khoác áo Real Madrid, HLV Ancelotti gần như cố định hàng công với Ronaldo, Benzema và Bale. Không ai phủ nhận sức mạnh của hàng công cực “khủng” này, và thực tế tam tấu BBC luôn được coi là một trong những hàng tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu hiện nay. Thế nhưng mỗi khi 1 trong 3 ngôi sao kể trên vắng mặt thì Los Blancos lại phải đá 4-4-2 với 2 tiền đạo còn lại. Và thật bất ngờ dù là với con người như thế nào thì hệ thống 4-4-2 của Ancelotti lại tỏ ra hiệu quả hơn 4-3-3 rất nhiều. Vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu chiến lược gia người Italia có dám bỏ lối chơi 3 tiền đạo để trở lại 2 tiền đạo hay không?

Từ đầu mùa giải tới nay, Real có 6 trận thiếu vắng Ronaldo hoặc Bale do chấn thương hoặc thẻ phạt, nhưng họ đã thắng tới 5 trận. Thế nhưng cũng trong khoảng thời gian đó Kền kền trắng thi đấu 16 trận và chỉ thắng được 11 trận với sơ đồ 4-3-3. Ấn tượng khi các trận thắng của sơ đổ 2 tiền đạo đều là những trận đấu thuyết phục như Levante (5-0), Liverpool (3-0), Barcelona (3-1), Cornella (4-1) hay mới đây là Sociedad (4-1). Thiếu vắng 1 trong 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới nhưng Real vẫn thi đấu hiệu quả hơn khi có cả 2, điều này chứng tỏ sơ đồ 4-4-2 phù hợp hơn 4-3-3 rất nhiều.

Khong phai 4-3-3, 4-4-2 moi la cong thuc hoan hao cua Real hinh anh
Real đá 4-4-2 cơ động hơn 4-3-3

Không chỉ đơn giản là những kết quả mà thực tế những thông số về trận đấu cũng chứng tỏ sơ đồ 2 tiền đạo hợp với Real hơn. Trong những trận đấu mà Los Blancos thi triển lối chơi 4-4-2, họ đã thực hiện trung bình 572 đường chuyền/ trận, trong đó có tới 502 đường chuyền thành công. Ngược lại khi đá 4-3-3, số lượng đường chuyền trung bình bị giảm xuống 523 lần và số đường bóng đúng địa chỉ cũng chỉ là 447 lần/ trận. Không khó để nhận ra rằng khi đá với 2 tiền đạo, Los Blancos sẽ có thêm một sự bổ sung cho tuyến giữa. Việc Kroos, Isco, James Rodriguez được hỗ trợ thêm Modric hoặc Illarramendi thì rõ ràng Real kiểm soát thế trận tốt hơn.

Khi 1 trong 3 ngôi sao trên hàng công vắng mặt, HLV Ancelotti sẽ bổ sung thêm 1 cầu thủ ở tuyến giữa, thường là các tiền vệ phòng ngự như Illarramendi hoặc Khedira. Như vậy những tiền vệ như Isco và Jamez Rodriguez sẽ được trở về vị trí hộ công sở trường, kéo theo đó thì số lượng kiến tạo cơ hội cũng được tăng lên. Theo thống kê thì khi thi đấu với sơ đồ 4-4-2, số lần dứt điểm của Real Madrid là 16 lần/ trận. Tuy nhiên khi trở về 4-3-3, số lần sút bóng của Kền kền trắng đã giảm xuống còn 14 lần. Sự khác biệt về bàn thắng cũng được thể hiện khi đội bóng Hoàng gia TBN ghi được trung bình 3,8 bàn/ trận khi đá 2 tiền đạo, con số này chỉ còn 3,1 bàn/ trận khi đá 3 tiền đạo. Rõ ràng mọi con số đều cho thấy chiến thuật 4-4-2 mới phát huy được hết sức mạnh của Real chứ không phải 4-3-3.

Ai cũng biết ở Real tài năng nhiều không đếm xuể, thậm chí là tới mức dư thừa. Ancelotti là một trong số hiếm những HLV gần như đã khai thác hết được tài năng của các cầu thủ. Chỉ có điều đáng tiếc là ông không dám chuyển hẳn từ chiến thuật 4-4-2 sang 4-3-3, bởi đơn giản Carletto sợ làm mất lòng những “ông sao” như Ronaldo, Bale hay Benzema. Vì thế mà dù Kền kền có chơi 2 tiền đạo hay đến mấy thì cũng quá khó để Ancelotti có thể thay đổi từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2.

Doãn Công

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X