Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Học trò và đối thủ đã nói gì về Pep Guardiola?

Thứ Sáu 27/04/2012 20:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vào hôm nay, Pep Guardiola đã chính thức nói lời giã biệt với Barcelona sau 4 năm gắn bó tại buổi họp báo với sự tham gia của Chủ tịch Sandro Rosell.

Như vậy sau 4 năm dẫn dắt và giành được 3 cúp vô địch quốc gia, 1 cúp nhà Vua Tây Ban Nha, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Champions League, 2 siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup, Guardiola đã chính thức nói lời chào tạm biệt với Camp Nou, nơi đánh dấu thành công trong sự nghiệp huấn luyện và cũng là nơi để lại cho ông nhiều xúc cảm.

guardiola mourinho
Hẳn Mourinho sẽ rất tiếc khi mất đi một địch thủ đáng gờm

Sự ra đi của Guardiola, người đã tạo nên lối chơi tiqui-taca đẹp mắt cho Barcelona đã để lại không ít sự tiếc nuối đối với BLĐ đội chủ sân Camp Nou và cả các học trò đã gắn bó với ông trong từng ấy thời gian.

Adriano Correia bộc bạch rằng “Guardiola giống như người cha của chúng tôi vậy. Trong khi đó Chủ tịch Sandro Rosell đã tỏ ra vô cùng thất vọng bởi ông luôn hy vọng rằng mình sẽ thuyết phục thành công Pep ở lại. “Tôi đã mong Pep sẽ tiếp tục huấn luyện đội bóng mùa tới.

- Thủ quân Carles Puyol: “Tôi không tưởng tượng Barca sẽ thế nào nếu không có Guardiola”.

- Mascherano: “CLB nào sẽ sẵn sàng để đón nhận một sự khởi đầu mới trong lịch sử với lối chơi thành công nhất đậm chất kỹ thuật.”

- Messi: “Barcelona không có Barcelona thì sẽ không là Barcelona như trước đây. Sẽ rất khó có thể tìm được một HLV khác có thể làm được những gì như Pep đã làm”.

- Xavi: “Chúng tôi chưa chuẩn bị cho sự ra đi của Guardiola”

-Cesc Fabregas: “Ông ấy là HLV giỏi nhất”

-Piqué: “Hãy bắt tay để tiếp tục phát huy những gì mà Pep đã làm được nơi đây”

-Valdés: "Tôi hiểu CLB sẽ thế nào nếu không có Guardiola”

-Keita: “Chúng tôi muốn Pep tiếp tục ở lại đây nhưng không nguyện cầu cho điều đó”

-Iniesta: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc đội bóng không có Guardiola.”

- Laporta: “Nếu tôi có thể, vị Chủ tịch tiếp theo của CLB sẽ là Guardiola”

- Raul Gonzalez: Bóng đá cần sự giúp đỡ của Pep

- Casillas: Guardiola là tấm gương đối với tất cả chúng tôi.

- Mou: “Tôi không quan tâm ông ấy sẽ tiếp tục hay không nhưng điều quan trọng là ông ấy được vui vẻ.”

- Jürgen Klopp: "Guardiola là một HLV vĩ đại

- Figo: "Guardiola giống như anh trai của tôi vậy”

- Alex Ferguson: “Trong thời gian tôi là HLV, Barca là đội bóng mạnh nhất mà tôi phải đối mặt”

- Zlatan Ibrahimovic: Barca là đội bóng xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi biết rõ điều đó khi tôi ở đó và ngay cả khi tôi đã ra đi. Guardiola là một HLV tuyệt vời, còn những khúc mắc giữa chúng tôi lại là một vấn đề khác.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X