Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Hết sức, Messi cũng sắp hết thời?

Thứ Sáu 23/08/2013 11:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tương lai của Lionel Messi đang là một vấn đề lớn, khi mà chưa bao giờ kể từ ngày khởi nghiệp, ngôi sao người Argentina trải qua giai đoạn mệt mỏi như hiện tại. Những chấn thương liên tiếp đang khiến Messi gục ngã.

Trong hiệp thứ nhất trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha, Messi đã gặp phải chấn thương bắp đùi. Rất nhiều CĐV Barca và những BLV truyền hình đặt câu hỏi, liệu "số 10" có thể tiếp tục thi đấu hay không? Messi đã không thể trở lại sân. Ở Vicente Calderon, khi bước vào hiệp đấu thứ hai, HLV Tata Martino buộc phải rút cầu thủ đồng hương khỏi sân, và thay bằng Cesc Fabregas.

Trong 15 trận gần nhất của Barca, Messi chỉ hai lần hoàn thành hết 90 phút
Trong 15 trận gần nhất của Barca, Messi chỉ hai lần hoàn thành hết 90 phút

Trận thứ hai liên tiếp, ngay khi mùa giải chỉ mới khởi tranh, Leo bị thay trước thời điểm trọng tài thổi còi mãn cuộc. Vài ngày trước, khi Barca tiếp Levante, HLV Tata Martino cũng phải rút Messi vì anh liên tục nôn trên sân. Lần thứ hai trong năm nay, Leo nôn giữa trận. Lần trước là trận anh khoác áo Argentina làm khách ở Bolivia, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014.

Tính riêng trong tháng Tám, cụ thể là trong vòng hai tuần lễ, lần thứ ba Messi gặp phải vấn đề về sức khỏe. Trước đó, ở Malaysia, Leo dính chấn thương trong buổi tập và bỏ lỡ trận giao hữu chuẩn bị cuối cùng của Barca. Đó chưa phải là tất cả. Trong chuỗi 15 trận đấu chính thức gần nhất của Barca, Messi vắng mặt đến 6 trận, và chỉ có đúng hai lần anh thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Ở Allianz Arena, trong thảm bại 0-4 trước Bayern Munich, Messi đá hết 90 phút nhưng phần lớn thời gian trên sân cầu thủ 26 tuổi này chỉ như đi bộ. Lần còn lại là chiến thắng 2-1 trên sân của Atletico Madrid trong khuôn khổ La Liga.

Giai đoạn khó khăn của "số 10" bắt đầu từ Paris ngày 2/4. Trong trận tứ kết lượt đi Champions League mùa trước, Messi dính chấn thương và phải nghỉ từ đầu hiệp hai. Trận lượt về, Messi chỉ vào sân trong nửa cuối hiệp hai, và là tác nhân chính giúp Barca giành chiếc vé bán kết.

Kể từ đó là một chuỗi những vấn đề về mặt sức khỏe mà Messi gặp phải. Cũng trong khoảng thời gian này, Messi buộc phải nghỉ một trận đấu của Argentina (gặp Italia). Trong trận thắng Guatemala, cầu thủ người Rosario đá đến phút 68, và 2 trận còn lại anh đều vào sân từ băng ghế dự bị.

Trước đây, Messi luôn được ca ngợi về nền tảng thể lực dồi dào, nhưng rõ ràng bản thân con người không phải cái máy để hoạt động liên tục. Trong 5 mùa giải liên tiếp trước đây, bắt đầu từ kỷ nguyên Pep Guardiola, Messi luôn đá ít nhất 50 trận với Barca. Cá biệt, mùa 2011-12 anh phải chơi đến 60 trận.

Barca lạm dụng và lệ thuộc quá nhiều vào Messi. Hậu quả là đến bây giờ anh đang bị vắt kiệt sức. Mùa hè vừa qua, Leo hoàn toàn nghỉ ngơi và đi du lịch (chỉ tổ chức vài trận từ thiện), nhưng không đủ giúp anh hồi phục năng lượng 100%.

Fernando Signorini, cựu HLV thể lực ĐTQG Argentina, từng cảnh báo Messi có thể cạn kiện năng lượng và không còn sức đá World Cup 2014. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy lời cảnh báo của Signorini không hề sai chút nào.

Nếu không có một chế độ chăm sóc thích hợp, nếu Barca cứ tiếp tục lạm dụng Messi (như việc anh vừa nôn trên sân, nhưng 3 ngày sau vẫn phải thi đấu), chủ nhân 4 danh hiệu Quả bóng vàng liên tiếp có thể hết thời ngay độ tuổi 26!

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X