Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Guardiola: “Tôi ra đi không phải vì Mourinho”

Thứ Tư 02/05/2012 07:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Pep Guardiola đã giải thích cặn kẽ hơn về nguyên do ông quyết định rời Camp Nou vào mùa hè năm nay và Jose Mourinho không nằm trong số đó.

HLV đã đạt được nhiều thành công vang dội cùng Barcelona trong 4 năm gắn bó đã khẳng định rằng người đồng nghiệp ở Real Madrid không hề liên can đến quyết định rời Camp Nou của ông vốn được thông báo trong buổi họp báo diễn ra vào thứ Sáu tuần qua.

“Mourinho có ảnh hưởng đến quyết định ra đi của tôi không ư? Hoàn toàn không. Tôi cũng có những đối thủ khác nhưng họ không hề làm bạn thấy mệt mỏi. Nguyên do là bởi phải làm việc hàng ngày với áp lực phải giành chiến thắng”, chiến lược gia 41 tuổi chia sẻ.

guardiola
 

“Tôi cảm nhận thấy nỗi buồn”

Guardiola thừa nhận rằng ông cảm thấy một nỗi buồn lan tỏa từ bản thân mình cho đến toàn bộ đội bóng và CĐV khi ông quyết định ra đi. Tuy nhiên, điều này không hề làm ông mất đi nhiệt huyết trong thời gian còn lại ngồi trên băng ghế huấn luyện Barca. Mục tiêu lớn nhất của Guardiola bây giờ là trận chung kết cúp Nhà vua vào ngày 25/5 tới, một trận đấu vô cùng có ý nghĩa trong thời khắc ra đi của ông. “Mỗi trận đấu bây giờ đều là sự chuẩn bị cho trận chung kết cúp Nhà vua”, Guardiola tâm sự.

Trở lại ư? Tôi chưa có ý định

Guardiola hiện vẫn đang úp mở về kế hoạch trở lại Barcelona sau một thời gian nghỉ ngơi như báo chí đồn đoán. “Trở lại Barca ư? Tôi chưa hề có ý định. Tôi không biết tiếp tục làm HLV có phải là bước cuối cùng trong sự nghiệp của mình không.”

Pep sẽ chính thức rời Barca vào cuối tháng này, để lại những vinh quang huy hoàng với 13 danh hiệu có được cùng với Barcelona cùng với những trận đấu đáng nhớ không thể liệt kê được số lượng trong đó có chiến thắng với tỷ số 6-2 trước Real Madrid tại Bernabeu cách đây 3 năm. Khi được hỏi trận cầu đó có phải là ký ức đáng nhớ nhất của ông không, Guardiola cho biết: “Đó là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất nhưng tôi còn có nhiều kỷ niệm tuyệt vời khác.”

Không có Tito, không có ngày hôm nay

HLV của Barcelona tiếp tục dành những lời khen ngợi cho vị trợ lý và cũng sẽ là người kế nhiệm của ông Tito Vilanova. Pep cho rằng nếu không có sự đồng hành của Vilanova thì ông và Barca không thể giành được những thành công trong 4 năm qua. “Nếu tôi ra đi sẽ rất khó khăn cho Tito. Thế nhưng anh ấy chắc chắn sẽ quên đi lo ngại đó để tập trung huấn luyện. CLB đã đưa ra quyết định đúng trong việc lựa chọn người thay thế. Tito là một người tuyệt vời và góp phần quan trọng trong những danh hiệu mà chúng tôi có được”, vẫn lời Guardiola.

Chúng tôi nhận thức được “Chân sút xuất sắc nhất là ai”

Mourinho gần đây khẳng định rằng Cristiano Ronaldo xứng đáng giành Quả bóng vàng FIFA 2012 nhưng Guardiola không đồng ý với quan điểm trên bởi theo ông tiền đạo Barcelona Lionel Messi mới xứng đáng đứng ở vị trí đó.

“Mourinho nói rằng Cristiano Ronaldo sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng năm nay thay vì Messi. Có thể một ngày Messi không làm được điều đó nhưng những gì mà cậu ấy thể hiện trong cả mùa thực sự là ấn tượng. Chúng tôi nhận thức được điều đó. Messi sẽ ghi nhiều bàn thắng nếu cậu ấy chơi tốt. Thế nên chúng tôi sẽ chơi taans công mạnh mẽ trong những trận còn lại gặp Malaga, Espanyol và Betis. Bóng đá sẽ làm phần việc còn lại.”

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X