Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Ghế dự bị, “bạn mới” của Xabi Alonso ở Real

Thứ Bảy 26/07/2014 14:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Từ mùa giải 2001/02 tới nay, Xabi Alonso luôn giữ vị trí bất khả xâm phạm ở tuyến giữa của những đội bóng mà anh thi đấu. Nhưng sự xuất hiện mới đây của James Rodriguez, Toni Kroos ở Real Madrid có thể làm đảo lộn tất cả.

Kể từ khi được HLV John Toshack trao cho băng đội trưởng của Real Sociedad năm 2001, cùng với đó là vai trò “nhạc trưởng” trong lối chơi của đội bóng xứ Basque, Xabi Alonso mặc nhiên chiếm một suất đá chính ở mọi đội bóng mà anh khoác áo. Ngay cả ở Liverpool, trong thời kỳ mối quan hệ giữa Alonso và HLV Benitez xấu đi, tiền vệ sinh năm 1981 vẫn được ra sân thường xuyên. Tới khi sang Real Madrid, tầm quan trọng của Alonso càng được khẳng định. Bất kể người ngồi trên ghế HLV ở Bernabeu là ai, hàng tiền vệ của Real những năm qua vẫn chỉ đơn giản là “Alonso và những người khác”.

xabi alonso
 

Nhưng từ mùa tới, Alonso khó mà giữ được vị thế “bất khả xâm phạm” ấy. Như đã nhiều lần phân tích, sự có mặt của James Rodriguez khiến HLV Carlo Ancelotti buộc phải tính tới chuyện thay đổi hệ thống thi đấu của Real Madrid, bởi Perez chắc chắn không đời nào chấp nhận để Ancelotti “giam” tân binh đắt giá này trên ghế dự bị. Nhiều khả năng, HLV người Italia sẽ trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 từng được sử dụng trong giai đoạn đầu mùa trước. Dù Ancelotti đã một lần thất bại với sơ đồ này, nhưng khi có James Rodriguez, ông sẽ phải thử lần nữa, bởi đây là hệ thống khả dĩ nhất nếu Real buộc phải tìm cho ngôi sao người Colombia một chỗ bên cạnh “tam tấu BBC”.

Trong sơ đồ 4-2-3-1, 4 vị trí cao nhất mặc nhiên đã có chủ. James Rodriguez (ở trung tâm), Ronaldo (cánh trái), và Bale (cánh phải) sẽ là bộ ba tiền vệ tấn công chơi ngay sau trung phong Benzema. Như thế, chỉ còn 2 chỗ ở hàng tiền vệ cho Xabi Alonso, Sami Khedira, Kroos, Luka Modric và Asier Illarramendi.

Kể cả khi Real quyết định đẩy Khedira đi, thì cuộc cạnh tranh ở vị trí tiền vệ trung tâm vẫn rất “khốc liệt”. Và khi Luka Modric gần như đã chắc suất, vì những gì anh thể hiện ở mùa trước là quá ấn tượng, đối thủ chính của Alonso sẽ là Toni Kroos - đầy tài năng, trẻ khỏe hơn, và là nhà tân vô địch thế giới! Thực ra, thời điểm này mà bàn về việc cầu thủ nào đó sẽ mất vị trí là... hơi sớm. Còn rất nhiều chuyện có thể xảy ra từ nay cho tới ngày mùa giải mới bắt đầu.

Ngoài ra, việc Real Madrid ở mùa tới phải tranh đua cho 6 danh hiệu có thể cũng có những tác động lớn tới cách dùng người của HLV Ancelotti. Nhưng tốt nhất là Xabi Alonso nên chuẩn bị trước. Chuẩn bị cho “cuộc chiến” hứa hẹn sẽ muôn phần khó khăn với những đồng đội trẻ. Và chuẩn bị cho cả kịch bản xấu nhất, là khi anh phải “làm quen” với băng ghế dự bị, “kẻ xa lạ” trong mắt Alonso trong suốt gần 15 năm qua!

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X