Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Chuyện lạ: Toàn thể CLB Espanyol vỗ tay khen ngợi địch thủ Andres Iniesta

Chủ Nhật 19/12/2010 22:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hôm qua, tại La Liga đã xảy ra một sự kiện lạ lùng chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Lúc ứng cử viên cho danh hiệu "Quả bóng vàng FIFA" Andres Iniesta rời khỏi sân trong trận derby xứ Catalan, tất cả các CĐV Espanyol có mặt trên sân đã đứng cả dậy và vỗ tay rầm trời như thể Iniesta là một cầu thủ của họ. Tất nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha chẳng có chút liên quan nào đến Espanyol. Chưa kể giữa 2 đội bóng láng giềng (Espanyol và Barcelona) làm sao lại tồn tại sự hoà nhã đáng yêu đến thế.

Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của sự chào đón quá nồng hậu này? Hoá ra, Espanyol vẫn chưa quên cử chỉ cao đẹp của Iniesta cách đây vài tháng. Còn nhớ ở trận chung kết World Cup 2010, sau khi ghi bàn thắng quyết định mang về chức VĐTG cho ĐT Tây Ban Nha, cầu thủ này đã cởi phăng áo thi đấu để lộ ra chiếc áo trắng mỏng bên trong với một dòng chữ: "Dani Jarque siempre con nosotros" (Dani Jarque luôn sát cánh cùng chúng tôi). Dani Jarque chính là hậu vệ, đội trưởng của Espanyol và anh đã qua đời vào năm 2009 vì một cơn đau tim đột ngột. Khi còn sống, Iniesta và Jarque khá thân nhau dù họ đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X