Chủ tịch La Liga nhắn FIFA: “Kỷ nguyên Infantino đã kết thúc”
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hứng chịu nhiều chỉ trích thời gian qua sau kế hoạch tìm kiếm nguồn đầu tư tư nhân vào một công ty được dự định sẽ vận hành các giải đấu của FIFA, đồng thời bán cổ phần liên quan đến World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.
Sau đó, FIFA xác nhận sẽ không tiếp tục triển khai kế hoạch này. Hôm 5/8, Infantino cũng lên tiếng xin lỗi các liên đoàn thành viên về cách kế hoạch được xây dựng và triển khai.
Một số tổ chức như UEFA và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã kêu gọi Infantino từ chức. Áp lực tiếp tục gia tăng trong tuần này khi UEFA xác nhận đã thực hiện một khoản thanh toán khi nghỉ việc cho một nữ nhân viên được cho là từng có quan hệ với Infantino trong thời gian ông giữ chức Tổng thư ký UEFA. Infantino đã phủ nhận những cáo buộc liên quan.
Javier Tebas, người giữ chức Chủ tịch La Liga từ năm 2013, là nhân vật mới nhất công khai kêu gọi Infantino rời ghế Chủ tịch FIFA. Theo ông, vị trí của Infantino hiện đã trở nên khó có thể tiếp tục duy trì.
| Chủ tịch La Liga nhắn FIFA: “Kỷ nguyên Infantino đã kết thúc” |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Le Monde, Tebas nói: “Với tôi, thời kỳ của Gianni Infantino đã kết thúc từ lâu. Tôi không nói điều này chỉ vì những sự kiện gần đây. Tôi đã nhận thấy phong cách quản lý này từ rất lâu, dù dường như đến bây giờ mọi người khác mới bắt đầu nhận ra.
Gianni Infantino không phải là người đóng góp cho sự phát triển của bóng đá. Ngược lại, những dự án của ông ấy đang hủy hoại nền tảng của môn thể thao này, đó là các giải vô địch quốc gia.
Bóng đá không chỉ dành cho giới tinh hoa. Với tôi, kỷ nguyên Infantino đã kết thúc.
Điều còn phải chờ xem là thời điểm sự thay đổi đó thực sự diễn ra và quá trình chuyển giao sẽ được tiến hành như thế nào. Tôi hy vọng đây không chỉ là việc thay thế người này bằng người khác, mà là một cuộc cải tổ thực sự”.
FIFA sau đó phản bác những người chỉ trích Infantino, đồng thời cáo buộc một số bên đang tìm cách làm suy yếu quyền lực của ông nhằm loại bỏ Chủ tịch FIFA mà không thông qua một quy trình tái bầu cử phù hợp. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Mexico và Argentina đã lên tiếng ủng hộ Infantino.
Bất chấp lời xin lỗi của Infantino, nguy cơ một số quốc gia châu Âu tẩy chay World Cup vẫn chưa được loại bỏ.
Tebas nhận định: “Những gì đang xảy ra không khiến tôi ngạc nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là phản ứng của nhiều người, những người đã im lặng trong nhiều năm.
Sự việc lần này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những gì đã diễn ra bên trong FIFA, nhưng cũng phản ánh rộng hơn vấn đề của bóng đá, nơi không tồn tại những chính sách quản trị thực sự.
Vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân. Đây là vấn đề của cả một hệ thống.
Hệ thống cũ vẫn có thể tồn tại ngay cả khi con người thay đổi. Hy vọng mọi thứ thực sự thay đổi, một nhà lãnh đạo mới xuất hiện và FIFA thiết lập một cơ chế quản trị mới”.