Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chủ tịch CLB Barca Joan Laporta: "Etoo không trả lời điện thoại của tôi"

Thứ Hai 13/07/2009 23:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Diễn biến chuyển nhượng rắc rối tại Nou Camp vừa được chủ tịch Joan Laporta làm sáng tỏ, trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình “59 segundos” (59 giây) hôm thứ Tư vừa qua…

Cuộc trò chuyện cởi mở giữa Laporta và nữ biên tập viên của kênh truyền hình thể thao TBN - Santi Nolla thu hút sự quan tâm rất lớn của NHM. Nó diễn ra vào thời điểm chiến dịch chuyển nhượng của Barca đang rất sôi động và phức tạp. Đặc biệt các Culé rất mong đợi liệu đội hình Gã khổng lồ Catalan sẽ có bổ sung gì để chống chọi với đội hình siêu khủng của Real mùa tới.

Tuy nhiên, tiết lộ gây chú ý nhất của Laporta lại là những thông tin liên quan tới tiền đạo Samuel Eto’o. Vị chủ tịch này gây sốc khi cho biết, trong thời gian gần đây Eto’o liên tục từ chối các cuộc gọi của ông: “Thật tồi tệ khi mà trước đây chúng tôi từng có quan hệ rất tốt. Tôi đã một vài lần gọi cho Samuel, nhưng cậu ấy không hề nhấc máy”. Vị luật sư 47 tuổi còn khẳng định: “Chúng tôi đã đề nghị gia hạn hợp đồng với Eto’o thêm 2 năm và đang chờ đợi câu trả lời”. Tuy nhiên như đã biết, khả năng Barca gia hạn được với Eto’o vô cùng mong manh. Cách đây không lâu, người đại diện Josep Mesalles thay mặt cho Báo đen đã lên án “sự giả tạo” của Barca khi cho rằng, Laporta sợ mất trắng Eto’o nên mới ra hạn, chứ thực ra rất muốn bán chân sút này.

Laporta và biên tập viên Santi Nolla trong cuộc phỏng vấn

Một chủ đề nổi cộm nữa ở Nou Camp là diễn biến vụ David Villa cũng được Laporta giải thích rõ ràng. Ông cho hay, Barca đã gửi đề nghị mua D.Villa tới Valencia, song “không phải ở mức giá 50 hay 60 triệu euro, mà chỉ vào khoảng 40 triệu”; đồng thời thừa nhận việc Vicente Soriano trở lại nắm quyền chủ tịch tại Valencia khiến tiến trình đàm phán đang gặp bế tắc.

Khi được hỏi về Ribery, Laporta không mấy hào hứng do phải đưa ra câu trả lời không có lợi cho Barca. “Thực tình là chúng tôi rất quan tâm tới cậu ấy, tất nhiên ở một mức giá nhất định. Nhưng Bayern không muốn bán. Rõ ràng bạn chỉ theo đuổi một điều nào đó khi thấy mình có khả năng”.

Về chính sách chuyển nhượng, Laporta nói rõ Barca sẽ bổ sung thêm “một hậu vệ trái, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo”. Chúng ta dễ dàng nhận ra được kế hoạch đó thông qua những mục tiêu mà Barca theo đuổi, như Bruno, Filipe, Mascherano, Ribery, D.Villa hay Keirrison.

Cuối cùng, Laporta nói về tương lai của chính mình. Ông thừa nhận hiện tại đã xuất hiện một số ƯCV cạnh tranh trong cuộc bầu cử chủ tịch năm tới. Đó chính là 2 đồng nghiệp của ông trong BLĐ là Sala Martín và Ferrer. Chắc chắn, chủ đề này sẽ được nói nhiều hơn trong thời gian tới. Phe đối lập với Laporta (gồm 2 nhân vật trên) vừa liên tiếp có những động thái chỉ trích vị chủ tịch đương nhiệm. Họ cho rằng, Barca dưới sự điều hành của Laporta dù thành công trên sân cỏ ở mùa vừa qua, nhưng nền tài chính thì chẳng khá hơn bao nhiêu.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X