Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Báo động! Số ca chấn thương ở Camp Nou tăng đột biến!

Thứ Ba 04/10/2011 20:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những chấn thương liên tiếp liên quan đến gân khoeo và đầu gối mà Barca đang phải hứng chịu khiến người ta nhớ đến cảnh ngộ tương tự mà HLV Frank Rijkaard từng trải qua ở Camp Nou trong mùa giải 2004-2005.

Cho tới thời điểm này, chỉ sau hơn 1 tháng mùa giải mới bắt đầu khởi tranh HLV Pep Guardiola đã phải nhận một loạt những tin không vui về tình hình sức khỏe của các trụ cột, từ Adriano, Afellay, Alexis Sanchez, Iniesta, Fabregas tới Abidal. Và điều đáng nói là tất cả những ca chấn thương này đều liên quan tới gân khoeo và đầu gối. Nếu thống kê lại số ca chấn thương mà Guardiola gặp phải kể từ khi ông dẫn dắt Barca vào thời điểm tháng 10, thì những gì đang diễn ra mùa này đúng là đáng báo động.

Số ca chấn thương của Barca tăng đột biến mùa này

Ở mùa bóng đầu tiên Pep dẫn dắt Barca (2008-2009), chỉ có duy nhất Caceres dính chấn thương khi bước sang tháng 10. Trong hai mùa giải sau đó, con số này đều là 4. Nhưng đến tháng 10/2011, số ca chấn thương ở Camp Nou đã là 7 (sẽ là 8 nếu tính cả Muniesa, cầu thủ liên tục di chuyển giữa đội A và B). Tức là số “bệnh binh” mà Barca phải đón nhận mùa này đã gấp đôi so với hai mùa gần nhất khi bước sang tháng 10. Lý do đơn giản và thuyết phục nhất để giải thích cho cơn bão chấn thương đang hoành hành ở Camp Nou là lịch thi đấu dày đặc mà Barca đã trải qua trong mùa Hè vừa qua.

Tình cảnh mà Pep đang gặp phải khiến người ta nhớ tới Barca của Rijkaard ở mùa 2004-2005. Khi đó, chỉ trong vòng hơn 2 tháng từ 11/9 tới 20/11/2004, Rijkaard đã phải đón nhận 4 ca chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Motta (dính chấn thương hôm 11/09/04), Gabri (23/09/04), Edmilson (3/10/04) và Larsson (20/11/04).

Đầu tiên, Mota bị rách dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu tới 7 tháng, sau đó, Gabri thậm chí còn phải ngồi ngoài 8 tháng vì một chấn thương tương tự ở đầu gối chân phải. Chưa hết, ngày 3/10/04, đến lượt tân binh mới chuyển đến từ Lyon Edmilson phải vào bệnh viện cũng vì một chấn thương đầu gối. Cơn ác mộng chỉ khép lại sau khi tiền đạo Larsson nghỉ thi đấu nửa năm vì một chấn thương đầu gối khác sau trận đấu với Real Madrid trên sân Camp Nou.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X