Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận định PSG vs Monaco 19h00 ngày 4/8 (Siêu cúp Pháp 2018)

Thứ Bảy 04/08/2018 08:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
PSG vs Monaco lúc 19h00 ngày 4/8 (Siêu cúp Pháp 2018): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu.
Nhận định PSG vs Monaco 19h00 ngày 48 Siêu cúp Pháp 2018 hình ảnh
PSG vs Monaco

Nhận định bóng đá PSG vs Monaco: 3-1

PSG hành quân sang Trung Quốc mà thiếu 4 trụ cột Thomas Meunier, Kylian Mbappe, Presnel Kimpembe và Alphonse Areola (vẫn nghỉ Hè sau World Cup 2018). Tiền đạo chủ lực Edinson Cavani thì dưỡng thương, khả năng ra sân của Neymar còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel vẫn không thiếu những ngôi sao có thể mang lại khác biệt trong cuộc đối đầu với Monaco lần thứ 2 liên tiếp ở sân chơi này.

Trong trận đấu chính thức đầu tiên tại PSG, thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon chắc chắn muốn để lại dấu ấn lớn. Ở lần đầu tiên (trong 1 trận đấu chính thức) được đá trung vệ, Lassana Diarra cũng muốn chứng minh vẫn còn hữu dụng. Julian Draxler và Angel di Maria cũng phải nỗ lực để ghi điểm trong trận đấu với Monaco tối nay, nếu không muốn bị đày ải trên băng ghế dự bị. Và điều quan trọng nhất, sơ đồ mới 3-4-3 của Thomas Tuchel sẽ vận hành ra sao ở trận ra mắt chính thức của HLV người Đức?

Trong suốt giai đoạn chạy đà, Tuchel liên tục thay đổi chiến thuật, nhằm mang lại cho PSG những điểm nhấn mới trong lối chơi 3 trung vệ. 3-4-3 hay 3-5-2 đều có những điểm tích cực. Song, ở trận tranh Siêu Cúp tối nay, nhà cầm quân người Đức mới có được đội hình tạm gọi là ưng ý, đồng thời ông lại thực hiện một thay đổi khác: kéo Layvin Kurzawa lên đá tiền vệ trái. Vốn thích dâng cao tấn công và cũng tương đối hiệu quả, cựu cầu thủ Monaco có thể phát huy ưu thế khi chơi ở vị trí này.

Nhưng có một điều mà PSG cũng cần lưu ý nếu muốn giành chiến thắng trước Monaco. Trên thực tế, đội bóng Thủ đô nước Pháp chưa bao giờ đá trận Siêu Cúp mà thiếu nhiều trụ cột đến thế. Vì vậy, họ cần phải tuyệt đối tránh để trận đấu phải bước vào loạt luân lưu may rủi. Bởi họ từng thua 3/4 trận Siêu Cúp trước đây khi phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Một điểm thuận lợi khác nữa của PSG là họ không thua Monaco ở 7 cuộc đối đầu gần nhất với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Ngoài ra, có tới 68% số đội vô địch Ligue 1 giành chiến thắng trong trận tranh Siêu Cúp Pháp. Bản thân PSG cũng thắng 5/7 trận Siêu Cúp trên cương vị là đội bóng giành chức VĐQG.

Về phần mình, Monaco đã tan hoang lực lượng khi mất 3 trụ cột Fabinho, Thomas Lemar và Joao Moutinho. Thủ thành số 1 Danijel Subasic vẫn đang nghỉ Hè sau World Cup, tiền đạo chủ lực Falcao không đá vì chấn thương, ngôi sao tân binh Aleksandr Golovin cũng chỉ làm khán giả ở trận này. Vì thế, Monaco đối đầu PSG tối nay với rất nhiều gương mặt lạ lẫm cùng quá trình chuẩn bị rất tệ: đội bóng Công quốc chọn hầu hết “quân xanh” là những đội nghiệp dư và thua 2, hòa 1 ở 3 trận gần nhất.

Xem ra, PSG có tất cả để phá kỷ lục và trở thành đội giành nhiều Siêu Cúp nhất nước Pháp, với 8 lần.

THÔNG TIN
Theo kèo châu Á, PSG thắng 5, thua 15 ở 20 trận gần nhất; Monaco thắng 9, thua 11 ở 20 trận vừa qua.
Trên sân trung lập, PSG thắng 2, thua 3 ở 5 trận gần nhất; Monaco thua cả 3 trận vừa qua theo kèo châu Á.

Monaco lép vế trước PSG
Từ khi Siêu Cúp Pháp ra đời vào năm 1995, Monaco mới 2 lần giành chiến thắng vào các năm 1997 và 2000, ngang bằng 3 ông lớn khác là Nantes (1999, 2001), Bordeaux (2008, 2009) và Marseille (2010, 2011). Tuy nhiên, so với PSG hay Lyon, thì Monaco còn kém xa khi hai đội này đã có tới 7 lần đăng quang. Trong trường hợp hạ gục Monaco tối nay, đội bóng Thủ đô nước Pháp sẽ lập kỷ lục mới: giành chiến thắng nhiều nhất ở Siêu Cúp Pháp, với 8 lần.

PSG theo đuổi 2 mục tiêu mới
Trong khi chờ Dortmund gật đầu bán Julian Weigl, PSG đã lên kế hoạch theo đuổi hai mục tiêu mới là các tiền vệ Danilo Pereira (Porto, 26 tuổi) và Pedrinho (Corinthians, 20 tuổi). Được biết, GĐTT Antero Henrique của PSG đặc biệt thích Pedrinho và sẵn sàng chi 20 triệu euro để sở hữu cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, Corinthians muốn ít nhất 30 triệu euro mới ngồi vào bàn đàm phán. Có vẻ, PSG vẫn nỗ lực không ngừng để tìm người trám vào chỗ trống của Thiago Motta.

PHÁT BIỂU
HLV Thomas Tuchel (PSG): “Monaco luôn là đối thủ rất đáng gờm. Ngay cả khi mất đi những trụ cột quan trọng thì họ vẫn biết cách khoan thủng lưới đối phương. Hơn nữa, tôi đánh giá rất cao tài năng của HLV Jardim”.
HLV Leonardo Jardim (Monaco): “Chúng tôi có rất ít cơ hội thắng PSG. Tuy nhiên, Monaco sẽ làm tất cả để có thể tạo nên khác biệt ở trận đấu này. Rất may, PSG đang thiếu nhiều trụ cột trên hàng công”.

ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối trận
9/10 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội, 9/11 trận gần đây của PSG và 6/7 trận vừa qua của Monaco có ít nhất 1 bàn thắng từ phút 71-90. Ngoài ra, cả 5 trận gần nhất trên sân trung lập của PSG cũng chứng kiến tối thiểu 1 bàn thắng ở 20 phút cuối trận.

Theo Bongdaplus.vn
Dòng sự kiện

Nhận định bóng đá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X