Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Thêm một giải đấu hàng đầu châu Âu buộc phải hủy bỏ vì Covid-19

Thứ Ba 28/04/2020 22:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trước tình hình tồi tệ do đại dịch Covid-19 gây nên, giải VĐQG Pháp Ligue 1 gần như sẽ bị hủy sau thông báo của thủ tướng Pháp.

 

Neymar kho co co hoi tro lai Barca o He 2020
Giải Ligue 1 2019/20 gần như sẽ bị hủy bỏ do tác động của Covid-19

Theo thông tin vừa được giới truyền thông châu Âu đăng tải, giải VĐQG Pháp Ligue 1 sẽ không thể tiếp diễn trong bối cảnh nước Pháp vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh tồi tệ liên quan tới Covid-19.

Tuần trước, LĐBĐ Pháp (LFP) công bố kế hoạch cho Ligue 1 và Ligue 2 trở lại vào ngày 17/6. Tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã yêu cầu các trận đấu bóng đá tại nước này sẽ không được diễn ra trước tháng 8/2020, kể cả trên sân không có khán giả.

Điều này đồng nghĩa với việc Ligue 1 sẽ không thể hoàn thành như đúng hạn chót là ngày 2/8 như những gì mà LĐBĐ châu Âu UEFA đưa ra. Điều này đồng nghĩa với việc mùa giải 2019/20 của bóng đá Pháp sẽ không thể tiếp tục như dự kiến.

Hiện tại, LĐBĐ Pháp vẫn chưa quyết định việc có hủy bỏ kết quả mùa giải hay sẽ xét các đội thăng hạng, xuống hạng, đội vô địch hay các đội giành quyền tham dự các cúp châu Âu hay không. Quyết định này sẽ được đưa ra tại một cuộc họp vào tháng tới. Trước đó, giải VĐQG Hà Lan cũng đã bị hủy do Covid-19.

Hiện trên bảng xếp hạng Ligue I, PSG đang dẫn đầu với 68 điểm sau 27 trận đấu. Marseille và Rennes đang giữ 2 vị trí tiếp theo, đồng thời có suất dự Champions League. Lille và Reims đứng ở vị trí có vé dự Europa League. Nimes, Amiens và Toulouse là 3 đội bóng nằm ở nhóm xuống hạng.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X