Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Pháp: Trăm mối tơ vò

Thứ Năm 05/10/2006 10:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước một trong những trận đấu quan trọng nhất chiến dịch vòng loại của mình vào đêm thứ bảy này, đội tuyển Pháp đang gặp phải một số nghi ngờ. Chấn thương của hậu vệ William Gallas, của tiền đạo Sidney Govou, rồi mới nhất là của chân sút đang vào “phom” Louis Saha, không ít thì nhiều cũng đang khiến cho nhà chiến lược Raymond Domenech phải đau đầu. Pháp sẽ đưa ra sân Hampden Park một hàng thủ và một hàng công như thế nào?


Trong tay Domenech còn duy nhất 2 tiền đạo đáng tin cậy: Trezeguet và Henry

Hậu vệ kỳ cựu Lilian Thuram đã tìm cách lấp liếm những nghi ngờ trên hàng công của Les Bleus, hoặc có thể anh không đánh giá cao đối thủ Scotland, khi cho rằng “chúng tôi không hề thiếu tiền đạo”. Nhưng nếu nhìn lại đội hình mà Domenech vừa lựa chọn, có thể khẳng định rằng Thuram đã quá... vô tư.

Trong 2 trận mở màn vòng loại Euro 2008, do sự vắng mặt của David Trezeguet, Pháp đã lần lượt chơi với các cặp tiền đạo Saha - Thierry Henry và Govou - Henry. Vào thời điểm đó, cũng có thể coi đây là 3 tiền đạo đích thực duy nhất mà Domenech có trong tay, bởi những Franck Ribéry, Sylvain Wiltord hay Florent Malouda đúng ra chỉ là những tiền vệ công.

 

Vì thế, giờ đây, khi cả Saha và Govou đều nhiều khả năng không thể ra sân, Domenech chỉ còn lại Henry cùng với một sự trở lại kịp thời là Trezeguet.

 

Với hệ thống thi đấu như hiện nay sau khi Zinédine Zidane đã giải nghệ, chắc chắn Domenech sẽ buộc phải tung cả Henry và Trezeguet vào sân trong trận gặp Scotland. Và như thế là mạo hiểm, vì Pháp thiếu hẳn những nhân tố dự bị theo đúng nghĩa.

 

Trezeguet tất nhiên sẽ chơi cao nhất nếu anh ra sân, và phía sau anh là Henry, Ribéry và Malouda hoạt động một cách tự do như trong các trận gặp Gruzia và Italia. Domenech có lẽ sẽ chọn cách đó. Nhưng giả sử một trường hợp xấu là Trezeguet gặp vấn đề, khi đó nhà chiến lược của Les Bleus chỉ còn cách bố trí bộ ba Ribéry, Malouda và Wiltord chơi phía sau Henry, và như thế là hạn chế rất nhiều khả năng hoạt động của đội trưởng Arsenal - nếu xem những trận đấu vừa qua của anh cho ĐTQG.


Hàng thủ Pháp sẽ yếu đi trông thấy khi thiếu William Gallas

Tất nhiên, Domenech cũng có lý do để chơi canh bạc vào thứ bảy này, bởi sau đó 4 ngày, Pháp chỉ phải tiếp Đảo Faroe tại sân nhà (Sochaux). Với những tiền vệ giàu tiềm năng ghi bàn thì mục tiêu chọc thủng lưới một “tí hon” như vậy là... không thành vấn đề!

 

Nhưng dù sao vẫn thấy Domenech đã quá bảo thủ khi không gọi một chân sút đẳng cấp như Nicolas Anelka (Bolton).

 

Về hàng thủ, chấn thương của Gallas có thể sẽ gây nên xáo trộn lớn. Jean-Alain Boumsong không cho thấy sự tin tưởng để đá cặp với Lilian Thuram, trong khi Julien Escudé chưa một lần được ra sân.

 

Vào thời điểm này, người ta đang hướng ánh mắt về phía Philippe Mexès (AS Roma) và Gael Givet (Monaco). Nếu kiểm tra y tế ngày hôm qua tại Clairefontaine đối với Gallas mà cho kết quả xấu, thì 1 trong 2 trung vệ trên nhiều khả năng sẽ được Domenech triệu tập thay thế. Nhưng dù sao đi chăng nữa, có thể thấy rõ là hàng thủ của Pháp sẽ thiếu vững chắc đi đáng kể tại Hampden Park.

 

Cũng nói về cơ hội ra sân, mới đây Claude Makelele đã mở đường cho Jérémy Toulalan khi tuyên bố, nếu Pháp thắng Scotland thì tiền vệ của Chelsea xin được nghỉ trận gặp Đảo Faroe. Theo đó, cầu thủ trẻ của Lyon đang đứng trước cơ hội thể hiện khả năng của mình bên cạnh đội trưởng Patrick Vieira ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng dĩ nhiên, tất cả đang thuộc về quyết định của Domenech.

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X