Chủ tịch PSG thừa nhận không hứng thú với ghế Chủ tịch FIFA
Al-Khelaifi hiện là Chủ tịch European Football Clubs, tổ chức đại diện cho hơn 900 CLB tại châu Âu. Với vai trò này, ông cũng có ghế trong Ủy ban điều hành UEFA, nơi đang ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn với Infantino sau kế hoạch thành lập một công ty thương mại để khai thác các nguồn thu trong tương lai của World Cup và những giải đấu lớn khác bị đình trệ.
Dù từng được xem là một trong những cái tên có khả năng tạo ra thách thức đối với Infantino, Al-Khelaifi khẳng định ông không có ý định tranh cử.
"Tôi hoàn toàn không có hứng thú với FIFA, không có bất kỳ chương trình nghị sự hay tham vọng nào ở đó", Al-Khelaifi nói trong cuộc họp báo sau phiên họp thường niên của European Football Clubs tại Copenhagen, Đan Mạch.
"Tôi không nghĩ mình là người phù hợp cho vị trí này và thực tế tôi cũng không muốn tranh cử. Tôi đang tận hưởng những gì mình làm. Tôi nghĩ FIFA không dành cho tôi. Xin cảm ơn".
| Chủ tịch PSG thừa nhận không hứng thú với ghế Chủ tịch FIFA |
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về tương lai của Infantino đang ngày càng nóng lên. Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco. Hạn chót để các ứng viên nộp hồ sơ tranh cử là ngày 18/11/2026.
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đang dẫn đầu những nỗ lực phản đối Infantino và hôm 29/9 có bài phát biểu đáng chú ý trước lãnh đạo các CLB châu Âu tại Copenhagen. Dù không trực tiếp nhắc tên Infantino, Ceferin tuyên bố: "Bóng đá không cần những vị hoàng đế.
Đúng, hãy phát triển, đổi mới và giúp các CLB cũng như các giải đấu thành công hơn nữa. Nhưng chúng ta không được quên rằng bóng đá lớn hơn những người điều hành nó. Chúng ta là những người được giao nhiệm vụ gìn giữ bóng đá, không phải chủ sở hữu của nó. Không ai có quyền bán tương lai của bóng đá", Ceferin nói.
Ceferin sau đó nhắc đến câu chuyện Bộ quần áo mới của Hoàng đế của Hans Christian Andersen, ám chỉ một nhà lãnh đạo bị bao quanh bởi những người luôn đồng tình với mình dù thực tế không như vậy.
"Chúng ta đều biết câu chuyện đó. Một vị hoàng đế được thuyết phục rằng ông đang mặc những bộ quần áo tuyệt đẹp. Những người bên cạnh ông đều hùa theo, cho đến khi một đứa trẻ nói ra điều mà tất cả mọi người đều nhìn thấy: Hoàng đế không mặc gì cả", Ceferin phát biểu. "Thông điệp ở đây có lẽ là những lời lẽ thuận tai không thể thay đổi những thực tế khó chịu. Bạn bè của tôi, tôi nghĩ đã đến lúc phải nói đủ rồi".
Ceferin cũng cho rằng tiền bạc có thể giúp bóng đá phát triển, nhưng không nên trở thành yếu tố quyết định tương lai của môn thể thao này.
Al-Khelaifi dành sự ủng hộ cho Ceferin và kêu gọi ông tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới tại UEFA. "Chúng ta cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ như ông để bảo vệ môn thể thao này", Al Khelaifi nói.
Ceferin, người giữ chức Chủ tịch UEFA từ năm 2016, từng tuyên bố sẽ rời vị trí vào năm 2027. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy ông đang được Al-Khelaifi và các lãnh đạo CLB châu Âu thúc đẩy tiếp tục dẫn dắt UEFA. Cuộc bầu cử UEFA dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027 tại Astana, Kazakhstan.