Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Tất tần tật xung đột giữa Icardi và Inter thời gian qua

Thứ Hai 11/03/2019 15:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mâu thuẫn giữa Mauro Icardi và Inter Milan đang lên đến đỉnh điểm. Cùng nhìn lại những gì đã diễn ra tại sân Giuseppe Meazza thời gian qua.

Hợp đồng của Mauro Icardi với Inter Milan chỉ còn thời hạn đến năm 2021 là đáo hạn. Trong thời gian dài vừa qua, đôi bên đã tổ chức nhiều cuộc thương thảo nhưng không đi đến hồi kết. Nguyên nhân chính nằm ở việc phía Icardi muốn nhận được mức lương mới là 9 triệu Euro/ năm trong khi CLB chủ quản chỉ chấp nhận trả 7 triệu Euro/ năm.

Đã nảy sinh những mâu thuẫn giữa Mauro Icardi và Inter Milan. Đỉnh điểm là việc các lãnh đạo Nerazzurri và HLV trưởng Luciano Spalletti thống nhất tước băng đội trưởng của tiền đạo này. Tương lai của Icardi bị đặt dấu hỏi lớn và hãy điểm lại một số sự kiện diễn ra thời gian qua.

Mâu thuẫn giữa Mauro Icardi và Inter Milan đang lên đến đỉnh điểm hình ảnh

Mâu thuẫn giữa Mauro Icardi và Inter Milan lên đến đỉnh điểm


Ngày 7 tháng 10 năm 2016: Icardi ký hợp đồng mới 5 năm với Inter bất chấp sự quan tâm từ các đại gia.

Ngày 16 tháng 10 năm 2016:
Các ultra của Inter muốn tước băng đội trưởng của Icardi sau lời lẽ viết trong cuốn tự truyện của anh. Tiền đạo người Argentina tuyên bố đã trở thành người hùng trong lòng các đồng đội khi đối đầu với một thủ lĩnh của nhóm cực đoan sau thất bại 3-1 trước Sassuolo trước đó.

Ngày 17 tháng 10 năm 2016: Inter xử phạt Icardi nhưng vẫn giữ lại băng đội trưởng khiến các ultra thất vọng.

Ngày 21 tháng 10 năm 2016: Paolo Fontanesi, tác giả chấp bút cuốn tự truyện của Icardi tuyên bố sẽ in lại nội dung sau những tranh cãi nổ ra.

Ngày 16 tháng 1 năm 2017: Vợ và cũng là đại diện Wanda Nara tuyên bố Icardi nhận được đề nghị từ Trung Quốc.

Ngày 30 tháng 3 năm 2017: Icardi cho biết thích chơi cho Inter và muốn được gắn bó mãi mãi.

Ngày 16 tháng 12 năm 2017: Nara úp mở khả năng Icardi sang Real Madrid: “Tôi không khẳng định có hay không, việc Mauro ở lại Inter còn phụ thuộc vào những thứ khác.”

Ngày 4 tháng 4 năm 2018: Giám đốc thể thao của Inter, Piero Ausilio nói rằng họ không vội vàng trong việc gia hạn hợp đồng với Icardi.

Ngày 13 tháng 5 năm 2018: Icardi thừa nhận có thể rời Inter nhưng chỉ khi đó là vì lợi ích tối đa cho CLB.

Ngày 3 tháng 9 năm 2018: Nara tuyên bố Juventus và Napoli đều quan tâm đến việc chiêu mộ Icardi. Cô tiết lộ đã gặp gỡ chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli.

Ngày 18 tháng 10 năm 2018: Icardi khẳng định rất vui nếu ở lại Inter Milan.

Ngày 18 tháng 12 năm 2018: cho biết Inter và Icardi vẫn cách nhau rất xa trong các cuộc đàm phán hợp đồng.

Ngày 9 tháng 1 năm 2019: Nara nhắc lại rằng hợp đồng mới là một chặng đường dài và tin đồn nhiều đại gia muốn có Icardi nổi lên.

Ngày 13 tháng 2 năm 2019: Icardi mất băng đội trưởng vào tay thủ môn Samir Handanovic và bị loại khỏi đội hình dự trận với Rapid Vienna tại Europa League.

Ngày 17 tháng 2 năm 2019: Icardi ngồi trên khán đài theo dõi Inter đánh bại CLB cũ Sampdoria 2-1 tại Serie A. Trận này, các ultra trưng biểu ngữ phản đối cầu thủ 25 tuổi gay gắt.

Gia Vi (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X