Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Tạm biệt Zanetti: Chia tay động cơ vĩnh cửu

Thứ Ba 20/05/2014 09:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sân bóng nhỏ bé Bentegodi của Chievo là nơi thế giới bóng đá chia tay một tượng đài, Javier Zanetti đã chơi trận chính thức cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ. Ở tuổi 40, đã tới lúc “động cơ vĩnh cửu” phải nghỉ ngơi…

HUYỀN THOẠI VỀ FAIR-PLAY VÀ CHỮ “NHẪN”

Bàn thua ở phút chót của Inter trước Chievo rạng sáng qua khiến Zanetti phải kết thúc sự nghiệp chơi bóng bằng một thất bại (1-2). Nước mắt đã rơi trên khóe mắt Esteban Cambiasso và Diego Milito, những người cũng đã chơi trận cuối cùng dưới màu áo Inter, nhưng Zanetti thì không. Anh đã chuẩn bị trước cho khoảnh khắc chia tay Inter và bóng đá nói chung. 22 năm, một sự nghiệp bền bỉ và đầy chịu đựng, nhẫn nhịn!

Zanetti chia tay sân cỏ sau 1102 trận đấu và biết bao vinh quang, cay đắng cùng Inter
Zanetti chia tay sân cỏ sau 1102 trận đấu và biết bao vinh quang, cay đắng cùng Inter

Khi gia nhập Inter vào Hè 1995, Zanetti vốn là hậu vệ trái. Nhưng lúc ấy Inter cũng vừa ký hợp đồng với Roberto Carlos, nên Zanetti đã được chuyển sang cánh phải, nhường lại hành lang trái cho hậu vệ (sau đó trở thành huyền thoại) người Brazil. Pupi giữ vai trò đó trong 11 năm, trước khi chuyển lên đá tiền vệ, (lại) nhường vị trí hậu vệ phải cho Maicon vào năm 2006. Zanetti là hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự cam chịu, nhẫn nhục của Inter trong suốt một thời gian rất dài, cho tới tận trước khi vụ án Calciopoli nổ ra vào cuối mùa giải 2005/06, tạo điều kiện cho đội bóng của Pupi đổi đời.

Khi Inter thắng, người ta không thấy Zanetti vênh mặt đòi dậy đối thủ cách chơi bóng. Nếu Inter thất bại, Pupi không lên báo gọi chiến thắng của đối thủ là “phản bóng đá”. Chỉ đúng 1 lần Zanetti nói những lời tiêu cực về đồng đội: “Cậu ta đến đây giống ông hoàng, nhưng ra đi như một tên trộm”, chỉ cuộc chia tay đầy tranh cãi của Rô “béo” với Inter vào Hè 2002.

Cho tới khi khép lại trận đấu cuối cùng trước Chievo, Zanetti đã đá cả thảy 1102 trận trong sự nghiệp, anh chỉ có đúng 3 lần bị truất quyền thi đấu. Lần thứ nhất ở Copa America 1999, Zanetti bị đuổi khi Argentina thua Colombia 0-3, trong khi Martin Palermo đá hỏng 3 quả penalty. Cũng năm đó, Pupi nhận thẻ đỏ trong trận Inter - Parma ở Coppa Italia. Tháng 12/2011 là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Zanetti ở Serie A sau… 548 trận, trong thất bại 0-1 của Inter trước Udinese.

Chơi ở vị trí hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm, rất nhiều va chạm với đối phương, nhưng cứ trung bình 367 trận Zanetti mới có 1 lần phải rời sân vì thẻ phạt! Chính vì phong cách thi đấu đầy fair-play ấy, Zanetti gần như là nhân vật duy nhất của Inter nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của đối thủ, kể cả từ những Milanista vốn đối địch với đội bóng áo xanh-đen…

SỰ NGHIỆP QUỐC TẾ KÉM MAY MẮN

Vòng 1/8 France ’98, Zanetti ghi một trong những bàn thắng độc đáo nhất giải đấu vào lưới ĐT Anh, từ pha đá phạt rất sáng tạo của Juan Veron (người cũng vừa giải nghệ). Nhưng sự khởi đầu như mơ ấy không giúp Zanetti đạt được những thành tựu xứng đáng trong màu áo ĐT Argentina.

Mùa Hè 2006, dù đã tham gia đầy đủ vòng loại, nhưng Pupi bất ngờ bị HLV Jose Pekerman gạch tên khỏi danh sách ĐT Argentina dự VCK World Cup 2006 vào phút chót. Pekerman chê Zanetti (khi ấy 32 tuổi) già, nhưng anh đã đáp lại bằng việc tiếp tục thi đấu đỉnh cao thêm 8 năm nữa. Sau đó, Zanetti vẫn còn đứng dưới sắc áo Albiceleste tại Copa America 2007 và 2011, nhưng luôn “né” giải đấu quan trọng nhất, World Cup.

Thật bất công cho Zanetti, bởi dù là người phục vụ ĐT Argentina nhiều nhất trong lịch sử (145 trận), nhưng anh chỉ được dự đúng 2 VCK World Cup (1998 và 2002)! Vì thế, Zanetti chưa bao giờ được xem là huyền thoại thực sự của ĐT Argentina, cũng một phần bởi anh không có bất cứ danh hiệu nào cùng ĐTQG. Tổng cộng, Pupi đã có tới 5 lần giành huy chương bạc khi phục vụ đất nước: Copa America 2004 và 2007, Confed Cup 1995 và 2005, Olympic Atlanta ‘96.

Sự nghiệp 22 năm chơi bóng của Pupi được dựng nên bởi rất nhiều nỗi bất hạnh và rất ít niềm hạnh phúc thực sự, cả tại CLB cũng như ĐTQG, nhưng cũng là tấm gương lớn về nhân cách của một người biết sống chung và chiến đấu với số phận khắc nghiệt. Tạm biệt anh, động cơ vĩnh cửu!

CÁC DANH HIỆU CỦA ZANETTI
- Vô địch Italia: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
- Coppa Italia: 2005, 2006, 2010, 2011
- Champions League: 2010
- UEFA Cup: 1998
- FIFA Club World Cup: 2010

CÁC CỘT MỐC TRONG SỰ NGHIỆP ZANETTI
- 1992: Chơi bóng chuyên nghiệp tại CLB Talleres (Argentina).
- 1995: Gia nhập Inter, bản hợp đồng đầu tiên dưới thời chủ tịch Massimo Moratti.
- 1998: Ghi bàn trong trận chung kết UEFA Cup, danh hiệu đầu tiên cùng Inter. Dự VCK World Cup đầu tiên.
- 1999: Được trao băng thủ quân Inter, thay thế Giuseppe Bergomi.
- 2006: Bất ngờ bị loại khỏi danh sách ĐT Argentina dự VCK World Cup.
- 2007: Đoạt Scudetto (trên sân cỏ) đầu tiên cùng Inter.
- 2010: Cùng Inter giành cú ăn 3 lịch sử.
- 2013: Bị chấn thương gót chân rất nặng trong trận gặp Palermo, không còn là bất khả thay thế ở Inter.
- 2014: Chia tay sân cỏ.

“Zanetti là cầu thủ đặc biệt nhất tôi từng dẫn dắt. Khi rời Inter, tôi mang theo cuốn video về Zanetti để các học trò khác học tập cậu ấy” - HLV Hector Cuper

“Tôi đã từng chơi xấu Zanetti, nhưng anh ấy luôn cười xòa cho qua và thậm chí đỡ tôi đứng dậy” - Serginho - Cựu cầu thủ Milan

“Zanetti là một thần tượng thực sự, không chỉ của Inter, mà còn của cả bóng đá thế giới. Chơi bóng với anh ấy thực sự là vinh dự lớn với tôi” - Clarence Seedorf

CON SỐ:
31 - Zanetti ghi được 31 bàn thắng dưới màu áo các CLB và ĐTQG. Trong số này, 23 bàn được thực hiện từ những cú sút bên ngoài vòng cấm.
47 - Với 47 lần ra sân (ghi 1 bàn), Zanetti là cầu thủ dự nhiều trận derby thành Milan thứ nhì trong lịch sử, chỉ kém mỗi Paolo Maldini với 56 lần.
149 - Zanetti từng có 149 trận chính thức liên tiếp ra sân cho Inter, kỷ lục trong lịch sử CLB.
858 - Kỷ lục về số trận chính thức của một cầu thủ nước ngoài thi đấu cho đội bóng Italia thuộc về Zanetti (858 trận).

BẠN CÓ BIẾT?
- Năm 1995, sang Inter khi còn chưa nổi tiếng, Zanetti đã được Diego Maradona mô tả là “bản hợp đồng tuyệt nhất trong năm của Serie A”.
- Bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp của Zanetti là cú sút tuyệt đẹp vào lưới Roma ngày 27/2/2008, gỡ hòa 1-1 cho Inter trong trận cầu có ý nghĩa quyết định Scudetto.
- Chung kết Champions League 2009/10 là trận đấu chính thức thứ 700 của Zanetti dưới màu áo Inter.
- Javier Zanetti từng suýt chia tay Inter vào năm 2000 để gia nhập Real Madrid, vì mâu thuẫn với HLV Marco Tardelli.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X