Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Những cầu thủ ngoại trẻ nhất ra sân tại Serie A: Sớm nở, chóng tàn

Thứ Ba 17/12/2019 10:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dưới đây là danh sách những cầu thủ ngoại trẻ nhất ra sân tại Serie A tính đến tháng 12 năm 2019.

1. Valeri Bojinov (15 tuổi 341 ngày)


Thần đồng Bulgaria sớm được Lecce phát hiện và đưa về năm 2000 khi mới 14 tuổi. Sau chưa đầy 2 năm ở đội trẻ, Valeri Bojinov được đôn lên đội 1 và có màn ra mắt tại Serie A vào tháng 1 năm 2002 khi chưa tới 16 tuổi (15 tuổi 341 ngày).

Vào tháng 1 năm 2004, Bojinov ở tuổi gần 18 đã ghi bàn thắng đầu tiên ở hạng đấu cao nhất Italia. Anh là cầu thủ ngoại trẻ nhất lập công tại Serie A.

Những cầu thủ ngoại trẻ nhất ra sân tại Serie A Sớm nở,chóng tàn hình ảnh
Valeri Bojinov

Lecce là bước đệm đưa Bojinov tới với các CLB lớn hơn như Fiorentina rồi Man City. Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1986 tụt dốc. Rời Man City năm 2010, Bojinov trôi dạt qua không dưới 14 CLB khác nhau nhưng không nơi đâu giúp anh tìm lại phong độ.

2. Lampros Choutos (16 tuổi 139 ngày)


Lampros Choutos bắt đầu sự nghiệp với Asteras Polygonou, được các trinh sát của Panathinaikos phát hiện đưa về năm 1993 và chỉ 2 năm sau đã tới AS Roma. Sự nghiệp của cựu tiền đạo Hy Lạp này khởi đầu như mơ khi ra mắt Serie A khi mới 16 tuổi 139 ngày vào năm 1996.

Lampros Choutos
Lampros Choutos

Nhưng sau đó, Choutos không cạnh tranh được vị trí và hồi hương chơi cho Olympiacos. Tỏa sáng tại đây, chân sút sinh năm 1979 được Inter Milan chiêu mộ năm 2004. Nhưng 3 năm trôi qua, Choutos lần lượt được đem cho mượn ở Atalanta, Reggina và Mallorca.

Trở lại Hy Lạp chơi cho Panionios và PAOK, Coutos cũng không để lại dấu ấn. Mùa 2009-10, anh kết thúc sự nghiệp ở CLB hạng dưới Italia là Valle Giovenco.

3. Nana Welbeck (16 tuổi 179 ngày)


Nana Welbeck được Bresia phát hiện và đưa về năm 2009 khi chưa đầy 15 tuổi. Rất nhanh chóng, tiền vệ người Ghana được ra mắt đội 1 của họ tại Serie A khi 16 tuổi 179 ngày năm 2011.

Có điều kể từ đó, Welbeck không có nhiều tiến bộ. Anh bị đẩy sang Atalanta năm 2014 và chỉ một thời gian ngắn trước khi trải qua những cuộc phiêu lưu tại Krka (Slovenia), OB (Đan Mạch) và Miadost (Bosnia). Hè năm 2019, Welbeck ký hợp đồng 2 năm với CLB đang ở Serie C là Catania.

Nana Welbeck
Nana Welbeck (trái)


4. Claiton (16 tuổi 283 ngày)


Claiton bắt đầu sự nghiệp tại Bologna và ra mắt Serie A khi mới 16 tuổi 283 ngày. Nhưng đó cũng là lần ra sân chính thức duy nhất của trung vệ người Brazil tại đây trước khi được Milan mang về năm 2002.

4 năm tại đây, Claiton không có nhiều tiến bộ, không ra sân lần nào ở Serie A. Từ đó tới nay, anh vẫn chơi tại Italia nhưng cho các đội hạng dưới như Varese, Bari, Chievo, Crotone và Cremonese.

Claiton
Claiton


5. Mohammed Aliyu (16 tuổi 316 ngày)


Mohammed Aliyu khởi nghiệp ở Padova nhưng chỉ ở đây một thời gian ngắn, tương tự là Ravenna trước khi tới AC Milan năm 1998. Tháng 1 năm 1999, Aliyu được trao cơ hội ra mắt Serie A khi chưa đầy 17 tuổi.

Nhưng tiền đạo người Nigeria chỉ xuất hiện trong màu áo Milan thêm 1 lần nữa tại Serie A trước khi tới Standard Liege năm 2003, mở đầu cho một chuỗi 5 năm tại Bỉ chơi cho 4 CLB khác nhau. Năm 2009, Aliyu hồi hương chơi cho Niger Tornadoes, Dessel Sport 2 năm trước khi giải nghệ.

Mohammed Aliyu
Mohammed Aliyu


6. Frank Ongfiang (16 tuổi 345 ngày)


Frank Ongfiang sớm gia nhập lò đào tạo của Bordeaux nhưng nhanh chóng tới Venezia năm 2001. Tại đây, cựu tiền vệ người Cameroon sớm được trao cơ hội ra mắt Serie A cùng năm khi chưa đầy 17 tuổi sau những biểu hiện tốt ở các buổi tập.

Tháng 8 năm 2000, chủ sở hữu của Venezia là Maurizio Zamparini mua lại Palermo và mang theo một loạt cầu thủ bao gồm Ongfiang. Nhưng cựu cầu thủ sinh năm 1985 đã không phát huy được tiềm năng.

Ongfiang liên tục bị đem cho mượn trước khi bắt đầu các cuộc phiêu lưu cả tại châu Âu (Ukraine), châu Phi (Tunisia, Libya) tới châu Á (UAE, Indonesia) trước khi treo giày năm 2014 khi chưa tới 30 tuổi.

Frank Ongfiang
Frank Ongfiang


7. Khouma Babacar (16 tuổi 347 ngày)


Lò đào tạo Pescara phát hiện ra tài năng Khouma Babacar và đưa anh về năm 2007 khi mới 14 tuổi. Tiền đạo người Senegal chuyển sang Fiorentina 1 năm sau và chỉ mất 1 mùa trước khi được đôn lên đội 1.

Babacar ra mắt tại Serie A tháng 2 năm 2010 khi mới 16 tuổi 347 ngày. Sau đó, anh được đem cho mượn ở một vài CLB và đặc biệt tỏa sáng ở Modena với 20 bàn sau 41 trận ở Serie B mùa 2013/14.

Có điều khi trở lại Fiorentina, Babacar chỉ đáp ứng được phần nào yêu cầu. Đầu năm 2018, cầu thủ sinh năm 1993 được Sassuolo mua đứt sau một thời gian cho mượn tại đây.

Khouma Babacar
Khouma Babacar

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X