Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Những cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại Serie A: Buffon phải chào thua

Thứ Bảy 30/11/2019 14:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Danh sách những cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân tại Serie A tính tới tháng 11 năm 2019. Trong số này, Gianluigi Buffon chỉ xếp thứ 4.

1. Marco Ballotta (44 tuổi 38 ngày)


Marco Ballotta sinh năm 1964, được đào tạo ở Bologna nhưng chưa 1 lần chơi cho CLB này. Trong sự nghiệp của mình, thủ môn này bôn ba qua nhiều CLB nhưng gắn bó lâu nhất là Lazio với 6 năm chia đều cho 2 giai đoạn.

Ballotta giải nghệ trong màu áo Lazio cuối mùa 2007-08. Đáng nói là ở chỗ trong mùa đó, lão tướng này ra sân rất nhiều cho Biancocelesti khi tân binh Fernando Muslera không đáp ứng yêu cầu. Ông lần lượt phá kỷ lục ra sân ở độ tuổi lớn nhất của cả Serie A và Champions League.

Những cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại Serie A Buffon chào thua hình ảnh
Marco Ballotta

2. Francesco Antonioli (42 tuổi 235 ngày)


Francesco Antonioli sinh năm 1969, được đào tạo ở AC Milan song khởi nghiệp ở Monza, thành phố ông sinh ra. Năm 1988, thủ môn này được Rossoneri mua lại song chỉ sắm vai dự bị suốt 6 năm tại đây dù trên lý thuyết cũng cùng họ giành 2 Serie A.

Sau 4 năm bắt cho Bologna, Antonioli được Roma chiêu mộ và là trụ cột trong chức vô địch Serie A mùa 2000-01 của họ. Ông kết thúc sự nghiệp ở Cesena, nơi được ra sân ở tuổi 42 vào cuối mùa 2011-12.

Những cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại Serie A Buffon phải chào thua hình ảnh 2
Francesco Antonioli


3. Alberto Fontana (41 tuổi 297 ngày)


Trong sự nghiệp kéo dài 23 năm, Alberto Fontana từng chơi cho 9 CLB khác nhau. Trong đó, nổi bật nhất là Inter Milan và cũng là nơi Fontana gắn bó lâu nhất. Song trong 4 năm ở lại đây, thủ môn sinh năm 1967 chỉ ra sân rất ít.

Fontana chơi bóng cho đến năm 42 tuổi và giải nghệ tại Palermo. Cũng trong màu áo đội bóng đảo Sicilia, ông đã được ra sân ở Serie A khi đã 41 tuổi 297 ngày vào tháng 11 năm 2008.

Alberto Fontana
Alberto Fontana

4. Gianluigi Buffon (41 tuổi 275 ngày)


Trong danh sách này, Gianluigi Buffon là người duy nhất còn đang thi đấu. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1978 vẫn khó lòng phá kỷ lục của người dẫn đầu Marco Ballotta. Hợp đồng của Buffon với Juventus chỉ kéo dài tới hết mùa 2019-20 và hiện anh cũng không bắt chính cho họ.

Tính tới tháng 11 năm 2019, lần xuất hiện gần nhất của Buffon tại Serie A là vào ngày 30 tháng 10 năm 2019 ở độ tuổi 41 tuổi 275 ngày. Để vượt qua vị trí thứ 2 của Antonioli (42 tuổi 235 ngày), “Người nhện” cần chơi thêm 1 mùa nữa cho Juve hoặc một CLB khác của hạng đấu cao nhất Italia.

thu mon Buffon
Gianluigi Buffon


5. Roberto Colombo (41 tuổi 234 ngày)


Sự nghiệp của Roberto Colombo rất kỳ lạ khi anh ra sân rất ít cho các CLB chủ quản. Thủ môn sinh năm 1975 xuất thân từ Milan song trong 6 năm tại đây, anh bị cho mượn 4 mùa và 2 mùa còn lại không có dù chỉ 1 trận tại Serie A và cúp châu Âu.

Trong 6 CLB còn lại của sự nghiệp, chỉ Padova, San Marino và Triestina là Colombo bắt chính. 10 năm ở Bologna, Napoli và Cagliari, anh chỉ có 10 lần ra sân. Nhưng 1 trong đó tới ở Serie A vào tháng 4 năm 2017, không lâu trước khi giải nghệ đã giúp Colombo đi vào danh sách này.

Roberto Colombo
Roberto Colombo


6. Dino Zoff (41 tuổi 76 ngày)


Một huyền thoại đích thực của bóng đá Italia. Ở tuổi 40, Dino Zoff vẫn cùng Juventus vô địch Serie A và sau đó là cùng ĐT Italia vô địch World Cup trong năm 1982.

1 năm sau, Zoff giải nghệ tại Juventus và cho tới khi chia tay, ông vẫn luôn là người gác đền số 1 của họ. Lần cuối cùng thủ môn sinh năm 1942 bắt cho Bianconeri là tại Serie A tháng 5 năm 1983.

Dino Zoff
Dino Zoff


7. Alessandro Costacurta (41 tuổi 25 ngày)


Alessandro Costacurta được đào tạo ở Milan và gần như cả sự nghiệp 21 năm chỉ chơi cho CLB này ngoại trừ mùa 1986-87 chơi tại Monza dưới dạng cho mượn. Tổng cộng, Costacurta đã cùng Rossoneri chinh phục 25 danh hiệu lớn nhỏ đáng chú ý nhất là 7 Serie A và 5 Champions League.

Sau mùa 2006-07, Costacurta nói lời chia tay Milan. Lần ra sân cuối cùng của ông diễn ra ở tuổi 41 cộng 25 ngày, trở thành người lớn tuổi nhất từng chơi cho họ.

Alessandro Costacurta
Alessandro Costacurta


8. Pietro Vierchowod (41 tuổi 10 ngày)


Pietro Vierchowod từng chơi cho một số CLB nổi tiếng của Italia như Roma, Juventus hay Milan. Tuy nhiên, thời hoàng kim của cựu trung vệ sinh năm 1959 là tại Sampdoria với 12 năm gắn bó (1993 tới 1995).

Cùng nhau, họ chinh phục 10 danh hiệu lớn nhỏ với 1 là tại Serie A mùa 1990-91. Lần xuất hiện cuối cùng trong sự nghiệp Vierchowod là cho Piacenza khi ông đã 41 tuổi 10 ngày.

Pietro Vierchowod
Pietro Vierchowod

Tổng hợp (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Nhận định AC Milan vs Inter Milan (01h45 ngày 23/4): San Siro đón tân vương

Nhận định AC Milan vs Inter Milan (01h45 ngày 23/4): San Siro đón tân vương

Nhận định AC Milan vs Inter Milan (01h45 ngày 23/4): San Siro đón tân vương

Chỉ cần giành chiến thắng trước AC Milan ở trận đấu tới là Inter sẽ chính thức lên ngôi vô địch Serie A mùa này. Dù việc lên ngôi chỉ còn là sớm muộn nhưng đăng quang trước mặt kình địch sẽ là điều tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Inter.

Xem thêm
top-arrow
X