Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Milan: Seedorf có cơ giữ ghế HLV

Thứ Ba 15/04/2014 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Milan chỉ có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội chót bảng Catania vào rạng sáng qua, nhưng người ta nhìn ra ở đó rất nhiều nét tích cực. Từ đó, khả năng giữ ghế của HLV Clarence Seedorf mùa tới là không nhỏ.

CHIẾN THẮNG KIỂU SEEDORF

Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2013, Milan mới lại thắng được 4 trận liên tiếp. Đó chẳng phải chiến công gì lớn với những Real Madrid, Barca, Chelsea hay Bayern, nhưng với Milan là một câu chuyện khác hẳn. Từ đầu mùa, đội chủ sân San Siro đã liên tục phải chiến đấu với những ca chấn thương và lực lượng yếu kém, vật lộn để đi tìm bản sắc, nhất là khi băng ghế chỉ đạo đổi chủ.

seedorf
 

Seedorf đã phải chịu vô vàn sức ép từ giới chuyên môn và NHM sau khi Milan đại bại bởi tay Atletico ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng dần dần, chiến lược gia người Hà Lan đã xây dựng được bản sắc của ông, đó là những chiến thắng theo kiểu leo dốc. Nó có thể không được hoa mỹ và thuyết phục như ước muốn của ông chủ Silvio Berlusconi và phần đông Milanista, nhưng gần như là sự lựa chọn tối ưu của Rossoneri trong cảnh “nghèo đói” như hiện nay.

Không ít Milanista tỏ ra mất niềm tin trầm trọng vào Seedorf, họ liên tục gọi tên Filippo Inzaghi, người đang dẫn dắt đội trẻ Milan thi đấu rất thành công, và từng là ứng viên số 1 thay thế Massimiliano Allegri, trước khi Seedorf được chọn. Nhưng với 4 trận thắng liên tiếp, vị thế của chiến lược gia trẻ người Hà Lan đang dần được xác lập. Tất nhiên để giữ được ghế mùa tới, Seedorf còn phải hoàn thành một mục tiêu nữa mà BLĐ Milan đã đề ra…

VÉ EUROPA LEAGUE KHẢ THI

Từ chỗ tuyệt vọng, khả năng giành vé dự Europa League của Milan lại được thắp sáng nhờ 12 điểm/4 vòng gần nhất. Do Fiorentina và Napoli (2 đội vào chung kết Coppa Italia) gần như chắc chắn sẽ yên vị trong Top 5, vé chót dự Europa League sẽ thuộc về đội xếp thứ 6 ở Serie A. Như vậy, Milan chỉ còn kém vị trí “mơ ước” của họ đúng 3 điểm.

BLĐ Milan từng hứa HLV Seedorf sẽ giữ được ghế nếu đội bóng áo đỏ-đen giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Trên thực tế, sa thải Seedorf chỉ là biện pháp cuối cùng mà CLB nghĩ tới, bởi chiến lược gia người Hà Lan được chính tân phó chủ tịch Barbara Berlusconi lựa chọn. Bởi vậy, nếu Milan lọt vào Top 6, BLĐ đội bóng chẳng có lý do gì để nuốt lời, thay thế Seedorf bằng một HLV khác.

Thuận lợi rất lớn cho Milan là những đối thủ trực tiếp của họ, từ Verona, Atalanta, Lazio, Torino tới Parma, tất cả đều đang có dấu hiệu chững lại. Ở vòng đấu vừa qua, trong số 5 đội kể trên chỉ duy nhất Torino giành được chiến thắng (2-1 trước Genoa), nhưng cũng là nhờ 2 bàn thắng trong những phút bù giờ.

Nếu có BXH trong 5 vòng gần đây, Milan là đội xếp thứ nhì với 13 điểm, chỉ kém Roma (15 điểm). Dù vậy, đội quân của HLV Seedorf còn phải gặp 2 thử thách lớn trong 5 vòng cuối, chuyến làm khách trước Roma ở vòng 35 và trận derby với Inter 1 tuần sau đó. Roma vẫn còn động lực tranh Scudetto với Juventus, trong khi Inter đương nhiên là muốn ngăn cản đối thủ cùng thành phố đạt mục tiêu.

Phải chờ tới khi mùa giải sắp kết thúc, Milan mới khiến các tifosi của họ yên lòng đôi chút, thay vì những niềm vui… tạm bợ như trước kia. Milan đang ở vị trí thuận lợi để giành vé Europa League, một phần vì chiếc ghế của HLV Seedorf!

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X