Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Huyền thoại Maldini vĩ đại qua đời ở tuổi 84

Chủ Nhật 03/04/2016 15:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu cầu thủ và HLV huyền thoại của AC Milan, Cesare Maldini đã qua đời vào đêm thứ 7 vừa qua (theo giờ địa phương).


Bóng đá thế giới nói chung và Italia nói riêng vừa phải đón nhận thông tin đau lòng: huyền thoại Cesare Maldini đã qua đời ở tuổi 84 vào đêm thứ 7 vừa qua. Trong suốt sự nghiệp của mình, Maldini đã có những đóng góp không thể bỏ qua cho sự phát triển của CLB AC Milan cũng như môn thể thao vua của đất nước hình chiếc ủng.

Maldini Milan
Huyền thoại Cesare Maldini mới qua đời ở tuổi 84

Maldini sinh ngày 5 tháng 2 năm 1932 tại miền Bắc Italia. Ông khởi nghiệp cầu thủ tại đội bóng quê hương Trieste ở tuổi 20 trước khi chuyển sang Milan 2 năm sau. Trong quãng thời gian gắn bó từ năm 1954 tới 1966, cha của Paolo Maldini
vĩ đại đã cùng Rossoneri giành 4 chức vô địch Serie A và 1 cúp châu Âu năm 1963 sau chiến thắng trước Benfica. Sau 412 lần khoác áo Milan, Maldini chuyển tới Torino trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu năm 1967. Trên trường quốc tế, cựu hậu vệ này cũng có 14 lần khoác áo ĐT Italia và được dự World Cup 1962.

Năm 1970, ông trở lại Milan với vai trò thành viên trong ban huấn luyện. 2 năm sau, Maldini chính thức nhậm chức HLV trưởng của đội chủ sân San Siro thay cho Nereo Rocco. Trong quãng thời gian này, ông mang về cho CLB cú đúp danh hiệu tại European Cup Winners' Cup và Coppa Italia mùa 1972/73. Sự nghiệp HLV của Maldini tiếp tục tại Foggia, Ternana, Parma trước khi lên ĐT Italia làm trợ lý cho Enzo Bearzot giai đoạn 1980-1986 và cùng nhau vô địch World Cup 1982.

bo con Maldini
Cha con Maldini trong màu áo AC Milan

Ngay sau đó, huyền thoại của Milan trải qua 10 năm HLV cho U21 Italia và giúp họ giành 3 chức vô địch châu Âu liên tiếp trong thập niên 1990. Maldini là người có công phát hiện và bồi dưỡng những ngôi sao đầy triển vọng như Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon và Francesco Totti trước khi lên nắm ĐTQG tham dự World Cup 1998. Chia tay Italia, ông trở lại Milan làm HLV trưởng một thời gian ngắn năm 2001 rồi chuyển sang dẫn dắt ĐT Paraguay dự World Cup 2002 và giải nghệ ngay sau khi giải kết thúc.
 
Sau đó, ông tiếp tục nhận nhiệm vụ tại ngôi nhà thứ 2 Milan đó là tìm kiếm tài năng trẻ cho họ trong một thời gian. Công việc gần nhất mà Maldini đảm nhận là bình luận viên cho đài truyền hình Al Jazeera năm 2012.


Theo Thể thao Việt Nam

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X