Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Huyền thoại Buffon từ chối áo số 1 và băng đội trưởng ở Juventus

Thứ Sáu 05/07/2019 07:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trở lại Juventus sau khi chia tay PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Gianluigi Buffon không ham muốn giành lại những đặc quyền từng có tại sân Allianz Arena.
Ở tuổi 41, Buffon sẽ phải cạnh tranh với thủ thành Wojciech Szczesny để giành vị trí chính thức trong đội hình của "Bà đầm già". Cuộc tái ngộ này cũng là cơ hội để thủ môn người Italy hiện thực hóa giấc mơ vô địch Champions League sau nhiều lần lỡ hẹn.
Thủ môn Buffon từ chối áo số 1 và băng đội trưởng ở Juventus hình ảnh
Buffon sẽ khoác áo số 77 ở lần trở lại Juventus này. Ảnh: Givemesport.

Chia sẻ với báo chí ở buổi ký kết hợp đồng, Buffon cho biết: "Szczesny ngỏ ý muốn trả lại chiếc áo số một, còn Giorgio Chiellini muốn trao cho tôi tấm băng đội trưởng. Tuy nhiên, tôi không phải người sẽ lấy đi bất cứ thứ gì từ bất cứ ai. Do đó, tôi đã nghĩ đến việc khoác áo số 77".

"Tôi rất vui khi trở về nhà và có cơ hội được ôm các bạn một lần nữa. Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Bây giờ tôi đã hiểu cuộc sống luôn ẩn chứa bất ngờ và cả những ước mơ nữa. Tôi quay lại vì bạn không thể từ chối lời mời của một người phụ nữ (Bà đầm già). Tôi quay lại vì đây là nhà của tôi", thủ thành người Italy khẳng định.

Lý giải cho quyết định của mình, Buffon cho biết 77 là số áo của anh khi còn thi đấu cho CLB Parma. Khoác lên mình số áo này và chơi một mùa giải tuyệt vời là bước đệm để thủ thành sinh năm 1978 chuyển đến Juventus sau đó.

Buffon đã có hơn 650 lần ra sân trên mọi đấu trường cho "Bà đầm già" thành Turin và trở thành biểu tượng của CLB trong 17 năm kể từ khi chia tay Parma hồi 2001. Anh giành 9 chức vô địch Serie A, vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Italy, nhưng chưa được hưởng vinh quang ở Champions League.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X