Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Cựu chủ tịch và huyền thoại Lazio bị phát lệnh bắt

Thứ Hai 16/10/2006 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giorgio Chinaglia, cựu chủ tịch và là huyền thoại của Lazio, vừa bị cảnh sát Italy phát lệnh bắt giam vì bị nghi ngờ tung tin khiến giá cổ phiếu CLB tăng bất thường, nhằm kiếm lời bất chính.

Cựu chủ tịch Lazio, Giorgio Chinaglia
Cùng bị phát lệnh bắt với Chinaglia còn có 8 người khác. 5 trong số những người này bị nghi ngờ tung tin làm đảo lộn giá cổ phiếu của Lazio (có Chinaglia). 4 người còn lại thuộc các CLB fan hâm mộ, có vai trò đứng lên gây sức ép buộc chủ tịch Lotito phải bán cổ phần. Hiện 7 trong số 9 người bị phát lệnh đã bị bắt, ngoại trừ Chinaglia và một người khác.

Nổi lên trong thập niên 70 thế kỷ trước, Giorgio Chinaglia là một phần của lịch sử Lazio. Cầu thủ sinh năm 1947 trở thành biểu tượng của màu áo xanh trắng khi giành danh hiệu vua phá lưới Serie A mùa bóng 1973/1974 (24 bàn thắng), đồng thời giúp CLB giành chức vô địch Italy lần đầu tiên trong lịch sử.

Cổ phiếu của Lazio đã tăng 34% giá trị một cách bất thường, hồi đầu năm nay, sau khi có thông tin một công ty nước ngoài muốn mua lại. Trong thời điểm đó, cảnh sát Italy đã tập trung điều tra vào Chinaglia - người mà họ nghi ngờ là làm môi giới và tung tin có một tập đoàn dược phẩm của Hungary đang rất quan tâm tới Lazio. Nhưng đến cuối tháng 3/2006, công ty Richter Gedeon Rt của Hungary đã phủ nhận thương vụ này, và khiến giá cổ phiếu Lazio không còn "sốt" như trước.

Theo phía cảnh sát, cơ sở để họ ra lệnh bắt là bởi những thông tin và tác động do 9 cá nhân trên đưa ra là rất thiếu thực tế - một bằng chứng để kết luận sự nghi ngờ về tội phá hoại thị trường. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Mỹ (nơi ông này đang sống) cho hãng truyền thông Sky Italia, Giorgio Chinaglia khẳng định mình hoàn toàn vô tội.

"Tôi có thể khẳng định mình không bao giờ tham gia vào những hành động bẩn thỉu kiểu đó", Chinaglia quả quyết. "Chủ tịch Lotito đã dứt khoát không đàm phán với công ty dược phẩm của Hungary, và mọi chuyện đã kết thúc như vậy".

Lazio là một trong 5 CLB (cùng Milan, Juventus, Fiorentina, Reggina) bị trừng phạt bởi vụ scandal dàn xếp kết quả trận đấu vừa qua. Hiện nhà cựu vô địch Italy vẫn đứng thứ 18 giải Serie A mùa bóng 2006/2007, với số điểm -2. Tuy nhiên, cả 5 CLB trên đang hy vọng sẽ được ủy ban Olympic quốc gia (CONI) giảm bớt số điểm bị trừ, sau phiên tòa kín của tổ chức này sắp kết thúc.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X