Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Cuối tháng 6, Inter sẽ đưa Strama lên máy chém?

Thứ Sáu 19/04/2013 13:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Cho tất cả thấy một Inter không ổn định, vị trí của Andrea Stramaccioni ở Giuseppe Meazza ngày càng bị lung lay dữ dội. HLV trẻ này có khoảng thời gian 2 tháng còn lại của mùa bóng để chứng minh giá trị của mình trong bối cảnh ông chủ Massimo Moratti của Nerazzuri còn kiên nhẫn.

Theo Chủ tịch đáng kính của CLB Inter Milan, tương lai của HLV Andrea Stramaccioni tại đội bóng sẽ được quyết định vào ngày 30 tháng Sáu tới, khi mùa giải đã khép lại. Nhiều ý kiến cho rằng đây là quyết định có phần khoan dung với Strama, khi mà anh dù đã đem đến những đột biến cho đội bóng áo sọc Xanh-Đen hồi đầu mùa, nhưng với những thành tích thực tế tệ hại mà Inter phải đón nhận, có lẽ chiến lược gia trẻ hơn Javier Zanetti 2 tuổi sắp phải rời cương vị của mình. 2 tháng còn lại là quá ngắn ngủi cho suốt 4 tháng đầu năm vừa qua anh liên tục làm cho khán giả thất vọng. Inter liên tục bị loại khỏi Europa League, Coppa Italia và ngày càng hụt hơi tại Serie A có phần trách nhiệm không nhỏ của chiến lược gia ưa xoay tua và thay đổi này (??).

Tương lai của HLV Stramaccioni vẫn chưa được định đoạt
Sa thải Andrea Stramaccioni là nước cờ sai lầm của Massimo Moratti?

5 trận gần nhất tại Serie A, Inter thua đến 4 và hậu quả là họ tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH, trong khi đầu mùa, Strama còn hứa là sẽ cố hết sức để Inter cán đích ở vị trí thứ 2, sau Juve chẳng hạn. Thế nhưng, mọi mục tiêu được đặt ra lại đang tuột khỏi tầm với của Nerazzurri: lúc này họ đã kém nhóm đủ tiêu chuẩn dự Champions League tới 5 điểm, và bị đại kình địch không đội trời chung AC Milan cho hít khỏi với 9 điểm khoảng cách. Các CĐV bắt đầu mất bình tĩnh, đòi sa thải HLV 37 tuổi tham vọng nhưng thiếu kinh nghiệm này, và như một động thái chiều lòng CĐV, Moratti cho Strama 2 tháng để chứng minh những gì anh có. Tuy nhiên để tránh gây áp lực lên Strama, Moratti cho biết ông chưa hề nghĩ tới bất kì phương án nào để thay thế sau khi anh rời khỏi cương vị HLV tại Meazza.

"Các bạn sẽ biết được tương lai của Stramaccioni vào ngày 30 tháng Sáu. Ở vào thời điểm này rất khó để đánh giá được những thành tích của cậu ấy, vì CLB đang gặp nhiều khó khăn với chấn thương. Tôi cũng chưa nghĩ về bất kì phương án nào để thay thế cả, nhưng nếu Strama không thể hiện tốt, tôi có thể khẳng định tương lai của cậu ấy không thuộc về Inter." - Chủ tịch Inter phát biểu với báo giới.

Quả thực đội hình của Nerazzurri đang trải qua một thời kì tổn thất nặng nề với một danh sách dài những cầu thủ bị chấn thương, gồm Antonio Cassano, Rodrigo Palacio, Diego Milito, Esteban Cambiasso và Fredy Guarin. Trong số này chỉ có Cambiasso và Guarin có hi vọng bình phục sớm để phục vụ cho Inter vào giai đoạn cuối mùa giải. Đặt Inter vào tay Strama có thể đã là phương án hợp lý nhất rồi, bởi đội hình của họ cũng không phải là quá mạnh với nhiều cái tên đình đám, và vị trí thứ 7 trên BXH cũng là hợp lý trong một mùa giải mà Juve, Napoli cùng Milan quá mạnh, Fio, Roma và Lazio hồi sinh, còn Inter chẳng bao giờ lành lặn và đạt điểm rơi phong độ. Từ đầu mùa, chính sự thay đổi hợp lý đội hình qua từng vòng đã giúp cho Strama điều hành được Inter tốt nhất có thể, mà đỉnh điểm là cuộc lội ngược dòng quật cường trước Juventus ngay lại thánh địa của Bà Đầm già thành Turin.

Vậy sa thải Strama có phải một quyết định đúng đắn? Mong rằng Moratti sẽ giữ anh ở lại, vì chẳng ai có thể làm tốt hơn thế được. Nhìn vào kết quả mà đánh giá thì chẳng thế chính xác, mà còn cần xem xét kĩ về hoàn cảnh, các yếu tố xung quanh rồi mới có thể đưa ra sự khẳng định vững chắc. Việc Inter có phong độ yếu kém liệu có phải là do lỗi của Strama, chúng ta chưa thể quy chụp mọi trách nhiệm lên đầu HLV 37 tuổi này được.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X