Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Chuyển nhượng Milan: Milanello không dành cho tuổi trẻ

Thứ Sáu 15/08/2014 17:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Cách đây chưa lâu, Milan từng được ngợi ca là lá cờ đầu trong nỗ lực trẻ hóa ở các đội bóng lớn Italy, với sự nổi lên của El Shaarawy, De Sciglio và sự chiêu mộ những Saponara, Niang, Poli và đặc biệt là Balotelli. Nhưng bây giờ, nét tích cực ấy không còn.

 

Đầu tuần này, sân tập Milanello của Milan chính thức chào đón hai tân binh Diego Lopez và Pablo Armero, những người có tổng số tuổi là 59 (Lopez 32, Armero 27). Sự có mặt của bộ đôi này khiến độ tuổi trung bình của đội bóng nhích lên thêm đến con số 27,3, cao thứ 8 tại Serie A mùa giải này. Gần ba tháng nữa, họ sẽ cùng già thêm một tuổi (Lopez sinh ngày 3/11, Armero 2/11), và một số cầu thủ khác cũng thế. Hiển nhiên con số trên sẽ không còn là 27,3 nữa.

Mùa chuyển nhượng này, Milan đã chiêu mộ 6 cầu thủ, thì cả 6 người đều ở trên ngưỡng tuổi trung bình 27,3, nếu tính cặn kẽ ngày tháng, bao gồm Agazzi (30), Alex (32), Menez (27), Rami (28), Lopez và Armero như đã nói ở trên. Họ gia nhập một đội quân gồm rất nhiều cầu thủ đã “lên băm” hoặc hơn. Thủ môn Abbiati 37 tuổi, các trung vệ Mexes 32, Zaccardo và Bonera 33, các tiền vệ Essien 32, De Jong và Muntari cùng 30, Montolivo cũng đã 29 và Honda 28. Ở tuyến trên, tiền đạo Pazzini mới tổ chức sinh nhật lần thứ 30 hồi đầu tháng này.

Độ tuổi trung bình 27,3 không phải là cao (ở mùa 2011-12, con số này còn là 29,7), nhưng đó là tính cho cả đội ngũ gồm 29 cầu thủ, bao gồm nhiều gương mặt trẻ mà gần như chắc chắn sẽ phải đứng ngoài kế hoạch mùa giải của HLV Inzaghi. Đó là hậu vệ Albertazzi (23) mới trở về từ Verona nhưng đang sắp bị đem cho mượn tiếp, là tiền vệ Cristante (19) cũng đang được Cesena hỏi mượn, là thủ môn Gabriel (21) sắp được gửi về Brazil tích lũy kinh nghiệm, là tiền đạo Niang (19) cũng sắp ra đi với lý do tương tự. Tiền vệ tổ chức Saponara (22) sẽ bị đẩy tới Empoli một khi Milan chiêu mộ được Dzemaili của Napoli (28 tuổi), trong khi hậu vệ trái Didac Vila (25) chắc chắn không có chỗ. Trong khi đó, thần đồng Hachim Mastour (mới 16 tuổi) nhiều khả năng sẽ trở lại đá đội trẻ, dù Inzaghi rất thích cậu bé. Chỉ có El Shaarawy (21), De Sciglio (21), Balotelli (24) và Poli (24) là những người dưới 25 tuổi chắc chắn có tên trong các toan tính của Pippo, thực sự là quá ít.

Ở Serie A mùa này, Chievo là đội già nhất với độ tuổi trung bình là 28,7 (theo số liệu của Transfermarktl). Kế tiếp là Juventus (28,4), Sassuolo (28,2), Atalanta và Verona (27,8), Torino và Napoli (27,7). Inter và Roma trẻ hơn Milan, lần lượt là 26,6 và 26,7. Trẻ nhất giải là đội mới lên hạng Empoli, tuổi trung bình chỉ là 24,5, thấp hơn so với Cagliari (24,6) và Udinese (25,1).

Theo Thể Thao Văn Hoá 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X