Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Chủ tịch FIGC quyết tâm hoàn thành Serie A mùa giải 2019-2020

Thứ Hai 06/04/2020 06:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chủ tịch LĐBĐ Italia Gabriele Gravina tỏ rõ quyết tâm sẽ hoàn thành Serie A mùa giải 2019-2020 bất chấp tình hình dịch bệnh kéo dài.

Ở thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến cực kì phức tạp tại Italia. Số ca nhiễm Covid-19 tại Italia liên tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tính đến sáng 6/4, số ca nhiễm tại Ý là 128.948 người, trong đó 15.887 ca đã tử vong.

Chủ tịch FIGC quyết tâm hoàn thành Serie A mùa giải 2019-2020 hình ảnh
Serie A có thể khởi tranh trở lại vào tháng 9 hoặc tháng 10/2020

Diễn biến phức tạp kể trên cũng đã khiến các giải đấu thể thao tại Ý phải tạm hoãn. Serie A cũng đã phải tạm dừng kể từ ngày 9/3 và chưa hẹn ngày trở lại. Trước những diễn biến kể trên, một vài đội bóng tại Ý đã ngỏ ý muốn kết thúc mùa giải tại đây. Tuy nhiên, theo chủ tịch LĐBĐ Italia Gabriele Gravina, Serie A sẽ cố gắng hoàn thành mùa giải này khi có thể.

Chia sẻ trên truyền hình, ông Gabriele Gravina cho biết: “Cách duy nhất để kiểm soát những hệ lụy khác có thể xảy ra là kết thúc mùa giải 2019-2020 trong năm nay. Chúng tôi vẫn đang tích cực làm việc với các bên để tìm ra phương án hiệu quả nhất cho vấn đề này.

Chúng ta có thể kết thúc mùa giải vào tháng 9 hoặc tháng 10? Đó hoàn toàn có thể là một phương án có thể xảy ra. Đó sẽ là một cách để tránh những ảnh hưởng của mùa giải 2019-2020 cũng như mùa giải 2020-2021.

Ông Gravina giải thích rằng nếu hủy bỏ Serie A mùa giải 2019-2020, bóng đá Italia có thể sẽ phải đối mặt với những vụ kiện liên tiếp khi quyết định hủy giải có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của một số bên liên quan.

Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Ở thời điểm hiện tại, chưa ai có thể đoán định được khi nào thì dịch bệnh tại Ý cũng như trên toàn thế giới có thể được kiểm soát. Vì thế, ngày trở lại của các giải bóng đá cũng chưa hẹn ngày trở lại.



Quỳnh Anh

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X