Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

“Người không tuổi” Buffon có CLB mới sau khi rời Juventus

Thứ Hai 14/06/2021 20:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gianluigi Buffon sẽ tái gia nhập Parma theo hợp đồng 2 năm sau khi rời Juventus. Thủ môn huyền thoại người Italia quyết định không giải nghệ mặc dù đã bước sang tuổi 43.

Vào tháng 5, Gianluigi Buffon thông báo rằng sẽ nói lời chia tay Juventus sau khi trở lại CLB vào năm 2019. Trước đó, thủ thành sinh năm 1978 đã có 17 năm khoác áo Bianconeri trước khi tới Paris Saint-Germain 1 mùa rồi quay lại.

Buffon
Buffon chia tay Juventus sau mùa 2020-21

Buffon đã từng cân nhắc việc giải nghệ. Nhưng khi nhận được lời mời từ Parma, anh đã thay đổi quyết định. Cần biết rằng đây là CLB mà huyền thoại sống người Italia được đào tạo và khởi đầu sự nghiệp.

Goal cho hay Buffon sẽ chính thức ra mắt sân Ennio Tardini trong tuần này theo một bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa giải 2022-23. Người gác đền 43 tuổi đã được các phóng viên hỏi trong dịp tham dự một sự kiện cho học viện của anh tổ chức và nói: “Tôi quyết định tiếp tục thi đấu vì tôi vẫn cảm thấy tốt.”

Buffon chỉ chơi 14 trận trên tất cả các đấu trường cho Juve trong mùa 2020-21. 2 năm qua, anh phải đảm nhận vai trò dự bị cho thủ môn Wojciech Szczesny. Trong 14 trận nói trên, Buffon để thủng lưới 9 bàn, giữ sạch lưới 6 trận.

Buffon đã cùng Juventus giành thêm 2 danh hiệu tại cúp Quốc gia và Siêu cúp Italia. Tổng cộng, “Người không tuổi” đã chơi 685 trận cho Bianconeri trên mọi đấu trường, giành 22 danh hiệu bao gồm 9 tại Serie A. Họ cũng 3 lần vào chung kết Champions League tiếc rằng đều bại trận.

Buffon
Buffon quyết định trở lại Parma

Chỉ có Alessandro Del Piero là người chơi nhiều trận cho Juve hơn Buffon trong lịch sử. Thủ môn 43 tuổi được “Bà đầm già” chiêu mộ từ Parma năm 2001 với mức phí kỷ lục thế giới ở vị trí của mình khi đó là 52 triệu euro (45 triệu bảng).

Mùa tới, Buffon sẽ trở lại Parma và cùng CLB thời niên thiếu thi đấu ở Serie B. Mùa 2020-21 vừa qua, CLB vùng Emilia-Romagna đứng cuối cùng trên BXH Serie A và phải rớt hạng. Họ mới bổ nhiệm Enzo Maresca làm HLV trưởng.

Maresca cùng Buffon từng là đồng đội ở Juventus giai đoạn năm 2001 tới 2004. Giải nghệ năm 2017, cựu tiền vệ này chuyển sang làm trợ lý tại Ascoli, Sevilla West Ham đến năm 2019. Mùa trước, Maresca làm HLV đội U23 Man City, cùng họ vô địch Premier League 2 trước khi nhận lời dẫn dắt Parma.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X