Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Bepi Pillon ra đi, Chievo tái hợp với Del Neri

Thứ Ba 17/10/2006 11:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Website của Chievo đưa tin, đội bóng thành Verona đã quyết định sa thải HLV Bepi Pillon để bổ nhiệm "người quen cũ" Gigi Del Neri.

HLV Pillon đã phải "trả giá" sau trận thua 0-1 tại Torino hôm Chủ nhât, đồng thời là thất bại thứ 5 trên 6 trận kể từ khi Serie A khai mạc. Ngoài ra, họ còn bị đá văng ở vòng sơ loại Champions League trước đối thủ Levski Sofia, tiếp đó bị loại nốt khỏi UEFA Cup.

HLV Del Neri

Thay thế cho Pillon sẽ là Del Neri, HLV từng dẫn dắt Chievo khá thành công trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2004. Dưới sự dẫn dắt của ông, "Những chú lừa bay" đã giành quyền thăng hạng Serie A vào năm 2000, và sau đó lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự cúp châu Âu.

Năm 2004, Del Neri chuyển đến Porto nhưng sớm ra đi sau vài tuần vì bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo. Ông chuyển sang huấn luyện AS Roma vào tháng 10/2004 thay thế cho Rudi Voeller nhưng từ chức vào tháng 3 năm sau vì chuỗi thành tích thất vọng.

Mùa hè năm 2005, Del Neri lại chấp nhận lời mời của Palermo nhưng đến đầu năm nay, ông bị sa thải sau trận thua trên sân nhà trước Siena. Được biết, lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Del Neri bị sa thải là tại Empoli năm 1998.

Phát biểu sau khi biết quyết định của Chievo, HLV Bepi Pillon cho biết: "Tôi rất thất vọng nhưng tôi hiểu quyết định của đội bóng. Thật buồn khi phải rời khỏi đây, CLB mà tôi rất yêu quý."

"Thật không may khi HLV luôn là người phải trả giá cho thành tích của CLB, nhưng sự thay đổi là cần thiết để giúp đội bóng tiến bộ. Việc bổ nhiệm Del Neri là một quyết định tuyệt vời. Ông ấy hiểu rõ nội tình đội bóng và có thể khơi dậy những tiềm năng trong các cầu thủ." - Pillon xét về người kế nhiệm mình.

Khi được hỏi tại sao CLB có quá nhiều vấn đề ngổn ngang lúc bắt đầu mùa giải, Pillon chỉ ra 2 nghi vấn: "Chúng tôi đã phải thay đổi kế hoạch tập huấn trước giải khi được quyền tham dự Champions League thay thế cho Juventus (vụ Calciopoli)."

"Cũng có khả năng là một vài cầu thủ nghĩ rằng họ đã đạt thành tích tốt ở mùa giải trước nên không cố gắng tập luyện. Một CLB như Chievo cần phải luôn giữ được đôi chân của mình trên mặt đất." 

Cuối tuần này, Chievo sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân Olimpico của AS Roma.

(Theo TheThaoVietNamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X