Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

AS Roma 3-0 Chievo: Đại thắng để tri ân Totti

Thứ Hai 09/05/2016 06:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước Chievo hết động lực, Roma đã không gặp mấy khó khăn để giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu sớm vòng 37 chiều tối qua. Trong đó, hầu hết hiệp 2 là thời gian để tôn vinh thủ quân Francesco Totti.

⇒ Theo dõi thông tin Euro 2016lịch bóng đá euro hôm nay.

Trong một động thái đầy bất ngờ, có đến hơn 6 vạn khán giả đã ngồi trên khán đài. Do đây là trận sân nhà cuối cùng của Roma mùa này, nên nhóm CĐV ultras của Roma đã tạm ngưng cuộc tẩy chay đến sân đã kéo dài cả năm qua với CLB.

Số đông khán giả đến gần chật sân Olimpico đã tạo cảm hứng cho Roma chơi thứ bóng đá đầy chất lượng. Phút 18, tận dụng pha bóng lộn xộn trước vòng cấm Chievo, tiền vệ Radja Nainggolan đã nhanh chân tung cú sút rất căng từ góc chính diện, bóng găm vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Albano Bizzarri.
AS Roma 3-0 Chievo Dai thang de tri an Totti hinh anh
 


Liên tiếp từ phút 27 đến 32, Chievo phải thực hiện liền 2 sự thay đổi người do chấn thương. Việc này khiến sức mạnh của Lừa bay suy giảm, đội khách nhận thêm bàn thua thứ nhì ở phút 39. Từ pha đá phạt của Miralem Pjanic, hậu vệ Antonio Rudiger bất ngờ xuất hiện ở cột dọc phía xa để thực hiện cú đánh đầu vào lưới trống.

Francesco Totti vào sân thay Mohamed Salah ở phút 55. Thủ quân Roma trở thành tâm điểm của trận đấu kể từ lúc đó, bởi đây là trận thứ 600 của Totti trong sự nghiệp tại Serie A. Chievo lúc ấy hầu như không còn chơi bóng do hết động lực, nên quan tâm duy nhất của các tifosi chỉ là mong muốn thấy Totti ghi bàn trong ngày kỷ niệm cột mốc quan trọng của anh.

Chỉ vài phút sau khi tuổi tác ngăn cản Totti theo kịp đường dọn cỗ rất thông minh của Nainggolan, Hoàng tử thành Rome đã kịp để lại dấu ấn. Pha chạm bóng đầy thông minh của anh đặt Pjanic vào thế đối mặt thủ môn của Chievo, giúp tiền vệ người Bosnia dễ dàng ấn định tỷ số 3-0. Điều đáng nói là sau khi ghi bàn, thay vì chạy ăn mừng, Pjanic đã chỉ tay về phía Totti như để tri ân người thủ quân lâu năm.


ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Roma:
Szczesny; Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne; Pjanic, De Rossi (Strootman 66’), Nainggolan; Salah (Totti 55’), Perotti, El Shaarawy (Emerson 79’).
Chievo: Bizzarri; Cacciatore, Gamberini, Cesar, Gobbi (M’Poku 27); Rigoni, Radovanovic (Pinzi 32), Castro (Sardo 46’); Hetemaj; Floro Flores, Pellissier.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X