Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Sahin là cầu thủ của năm: Đủ tuổi để là người giỏi nhất!

Thứ Ba 24/05/2011 20:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi mà ở Ligue 1, một cầu thủ 20 tuổi được bầu là người xuất sắc nhất năm (Hazard), thì tại Bundesliga, một cầu thủ khác mới 22 tuổi cũng đã trở thành số một. Theo kết quả bầu chọn của nhật báo thể thao Kicker, lấy lá phiếu từ các cầu thủ chuyên nghiệp ở Bundesliga, tiền vệ gốc Thổ Nuri Sahin, người sẽ rời Dortmund để sang Real Madrid vào mùa Hè này, là người chiến thắng.

Sahin đã nhận được tổng cộng 298 phiếu bầu từ các đồng nghiệp, chiếm đến 46.1% tống số phiếu bầu, vượt xa người đồng đội Mario Goetze, người đã nhận được 18.7% tổng số phiếu bầu. Đứng thứ ba là cầu thủ người Chile Arturo Vidal (7.4%) của Leverkusen, vị trí thứ tư thuộc về Arjen Robben của Bayern, và đồng đội Mario Gomez của tiền vệ người Hà Lan là người về thứ năm.

Nuri Sahin

Trong 10 năm qua, Sahin là một trong hai cầu thủ trẻ nhất từng được bầu là cầu thủ hay nhất của năm (người còn lại là Mario Gomez vào năm 2007, khi anh mới 21 tuổi và còn chơi cho Stuttgart). Còn lại, Michael Ballack có vinh dự nhận danh hiệu này lần đầu năm 2002 (ngoài ra còn 2 năm nữa là 2003 và 2005) khi anh đã 25 tuổi, Aiton lần đầu được tôn vinh năm 2004 khi đã 31 tuổi, và người chiến thắng năm ngoái là Robben cũng đã 26 tuổi. Trong suốt chiều dài lịch sử Bundesliga, trường hợp của Sahin thuộc diện khá hiếm hoi: Phần lớn những huyền thoại của giải đấu đều đoạt danh hiệu cầu thủ của năm vào thời điểm chín chắn của sự nghiệp, như Sammer, lần đầu giành danh hiệu này khi 28 tuổi; như Juergen Klinnsman (32), như Matthaeus (29), Kahn (31)... Với một nền bóng đá được xây dựng dựa trên kỷ luật và tôn trọng kinh nghiệm, những cầu thủ trẻ thường bị trói buộc trong cái vỏ tiềm năng, xuất phát từ chính sự đánh giá của các đồng nghiệp lớn tuổi hơn của họ. Muốn thoát ra khỏi cái vỏ ấy, họ phải là một nhân vật kiệt xuất, trưởng thành trước tuổi, kiểu Franz Beckenbauer (nhận danh hiệu cầu thủ của năm lần đầu khi mới 21 tuổi, vào năm 1966), hay Gerd Mueller (22 tuổi, năm 1967).

Gomez 2007 và Sahin hiện tại tất nhiên chưa thể đạt đến tầm cỡ ấy (và có thể là không bao giờ), nhưng chiến thắng của họ trong những cuộc bầu chọn từ các đồng nghiệp cho thấy rằng cách đánh giá về các đồng nghiệp trẻ tuổi ở Bundesliga đang thay đổi. Điều củng cố thêm nhận định ấy là sự xuất hiện của Goetze (18 tuổi) ở vị trí số hai trong danh sách bầu chọn. Sự lấn lướt của sức trẻ ấy đang được ủng hộ và phát triển từ chính con mắt nhìn khoáng đạt hơn của giới cầu thủ ở Bundesliga đối với những người trẻ tuổi. Mặt còn măng tơ? Không sao, miễn có tài, thì sẽ được tôn vinh!

Các danh hiệu khác

Thủ môn của năm: Manuel Neuer (Schalke)
HLV của năm: Juergen Klopp (Dortmund)

10 cầu thủ của năm gần nhất

Năm Cầu thủ/Quốc tịch Cùng CLB Tuổi nhận danh hiệu

2011 Nuri Sahin/TNK Dortmund 22
2010 Arjen Robben/Hà Lan Bayern 26
2009 Grafite/Brazil Wolfsburg 30 2008 Franck Ribery/Pháp Bayern 25
2007 Mario Gomez/Đức Stuttgart 21
2005 Michael Ballack/Đức Bayern 29
2004 Ailton/Brazil Bremen 31
2003 Michael Ballack/Đức Bayern 27
2002 Michael Ballack/Đức Leverkusen 26
2001 OliverKahn/Đức Bayern 32

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X