Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Ribery thách thức Platini: Đừng mơ có chuyện trở lại ĐT Pháp

Thứ Năm 11/09/2014 17:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Quyết định giã từ ĐTQG của Franck Ribery đang được xới tung lên sau khi có sự can thiệp từ ông chủ tịch người Pháp của UEFA – Michel Platini. Ribery dĩ nhiên rất không hài lòng về sự can thiệp thô bạo này và anh đã có thông điệp phản ứng.

Ribery đã rõ ràng quan điểm của mình rằng anh sẽ không khoác áo ĐT Pháp nữa, với lý do “có nhiều tài năng trẻ cần cơ hội thể hiện hơn tôi”. Nhưng không như những cầu thủ đồng cảnh ngộ khác, Ribery lại bị Platini dọa cấm thi đấu trong màu áo Bayern nếu không rút lại quyết định của mình bởi theo lý giải của ông thì “một cầu thủ khi có lệnh triệu tập phải lập tức thực hiện nghĩa vụ quốc gia, trừ khi anh ấy chấn thương hoặc gặp rắc rối, mà Ribery thì không chấn thương, cũng chẳng gặp bất cứ rắc rối nào".

Nhiều khả năng Ribery sẽ phải vắng mặt vì chấn thương trong cuộc chiến với Arsenal
Ribery vẫn bảo lưu quyết định chia tay ĐQTG

Thông điệp của Platini đã nhận được sự phản hồi từ tiền vệ 31 tuổi. Ribery nói: “Đừng bắt tôi phải suy nghĩ lại quyết định của mình. Tôi nói rõ rằng quyết định giã từ ĐTQG đã được tôi đưa ra sau rất nhiều thời gian cân nhắc. Tôi cũng bàn bạc rất kỹ với Deschamps trước khi đưa ra quyết định này”.

“Giờ đây, tôi chỉ muốn tập trung tối đa cho Bayern Munich. Đó là điều cuối cùng tôi có thể nói. Tôi không muốn dính dáng đến những thứ mang màu sắc chính trị (ám chỉ lời đe dọa từ Platini)”.

Việc Platini làm rõ ràng là muốn giúp đỡ nền bóng đá Pháp. Nhưng cách ông làm thì thật sự chưa hề có tiền lệ. Các ngôi sao khi chia tay ĐTQG đều được tôn trọng quyết định và họ phần lớn đều nhận được sự tôn vinh sau những năm tháng tận hiến vì màu cờ sắc áo. Nhưng dường như ở Les Bleus, Ribery đang không có được điều đó, dù không thể phủ nhận anh là ngôi sao sáng nhất mà nền bóng đá này sản sinh ra sau thế hệ của Zinedine Zidane.

Minh Minh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X