Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Nóng: Đến lượt "hoàng đế" Franz Beckenbauer chính thức bị điều tra vì nghi án hối lộ

Thứ Ba 22/03/2016 20:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Ban kỷ luật của FIFA vừa bất ngờ thông báo rằng họ sẽ bắt đầu mở cuộc điều tra hành vi hối lộ của cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Franz Beckenbauer, người được biết đến với biệt danh “Hoàng đế bóng đá”, và các cộng sự vì hành vi hối lộ để mua phiếu giúp nước Đức đăng cai vòng chung kết World Cup 2006.

► Theo dõi kết quả bóng đá Đức và bảng xếp hạng bóng đá Đức mới nhất.

Nong Den luot hoang de Franz Beckenbauer bi dieu tra vi nghi an hoi lo hinh anh
Beckenbauer bất ngờ dính nghi án hối lộ


Theo thông tin từ phía FIFA, Franz Beckenbauer cùng với 5 người khác đã dính líu đến việc đưa hối lộ để đưa giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh về với nước Đức vào năm 2006. Cụ thể, những cái tên sau sẽ bị điều tra: Wolfgang Niersbach, cựu chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB), Helmut Sandrock (cựu tổng thư ký DFB), Franz Beckenbauer (cựu phó chủ tịch DFB), Theo Zwanziger (cựu chủ tịch DFB), Horst Schmidt (cựu tổng thư ký DFB) và Stefan Hans (cựu giám đốc tài chính của DFB).
 
Theo thông tin từ phía FIFA, Franz Beckenbauer cùng với 5 người khác đã dính líu đến việc đưa hối lộ để đưa giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh về với nước Đức vào năm 2006. Cụ thể, những cái tên sau sẽ bị điều tra: Wolfgang Niersbach, cựu chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB), Helmut Sandrock (cựu tổng thư ký DFB), Franz Beckenbauer (cựu phó chủ tịch DFB), Theo Zwanziger (cựu chủ tịch DFB), Horst Schmidt (cựu tổng thư ký DFB) và Stefan Hans (cựu giám đốc tài chính của DFB).

Franz Beckenbauer - Huyền thoại một thời của bóng đá Đức
Bóng đá Đức nói riêng và bóng đá thế giới nói chung mãi mãi lưu danh một người con ưu tú, một cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Người ta đã tôn xưng ông là...

Hoàng đế Franz Beckenbauer năm nay 70 tuổi, ông được coi là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới khi từng cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch thế giới dưới tư cách một cầu thủ, HLV cũng như một nhà quản lý bóng đá. Beckenbauer cũng được biết đến như là người nâng tầm vị trí libero lên đến đỉnh cao. Ông là người có công lớn nhất trong việc giúp đội tuyển Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006. Vị chủ tịch danh dự của Bayern Munich cũng từ bị FIFA cấm hoạt động bóng đá vào năm 2014 vì ông có dính líu đến những tiêu cực trong việc chạy đua tổ chức vòng chung kết World Cup 2018 của Nga và World Cup 2022 của Qatar.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X