Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Joachim Low xác nhận chia tay ĐT Đức sau Euro 2020

Thứ Ba 09/03/2021 17:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liên đoàn bóng đá Đức vừa xác nhận Joachim Low sẽ thôi giữ chức HLV trưởng ĐTQG sau khi kết thúc ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực vào mùa hè năm nay.
Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đức vừa đưa ra thông báo với nội dung như sau: “Ông Joachim Low sẽ chấm dứt công việc HLV đội tuyển quốc gia sau vòng chung kết Euro diễn ra vào mùa hè 2021. Joachim Low đề nghị được kết thúc sớm hợp đồng vốn có thời hạn tới hết World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Đức đã chấp thuận mong muốn này”.
HLV Joachim Low xác nhận chia tay ĐT Đức sau Euro hình ảnh

HLV Joachim Low xác nhận chia tay ĐT Đức sau Euro


HLV Joachim Low bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Đức từ năm 2006. Ông giúp Die Mannschaft lấy lại vị thế của một đội tuyển hàng đầu thế giới với nhiều thành tích ấn tượng. ĐT Đức về đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup 2010 trước khi lên ngôi vô địch thế giới sau đó 4 năm.

Tuy nhiên, tình hình ở đội tuyển Đức đã trở nên rối bời trong vài năm gần đây. Họ bị loại ngay từ vòng bảng ở VCK World Cup 2018. Hay tại hệ thống giải đấu mới UEFA Nations League, Đức cũng không có được thành tích tốt dù sở hữu dàn tuyển thủ hùng hậu, thuộc vào diện chất lượng hàng đầu châu lục. Nói cách khác, "Cỗ xe tăng" đang có dấu hiệu thụt lùi nên chuyện HLV Low ra đi cũng là hệ quả tất yếu.

Chia sẻ sau khi quyết định chia tay ĐTQG được công bố, Joachim Low cho biết: “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này. Dù vậy, chắc chắn tôi vẫn giữ nguyên động lực và sẽ nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình ở VCK Euro sắp tới.

Tôi luôn rất tự hào và vô cùng vinh dự vì được cống hiên cho đội tuyển nước nhà bao năm qua. Tôi đã có cơ hội làm việc với nhiều cầu thủ hàng đầu nước Đức trong gần 17 năm qua. Tôi đã phần nào hỗ trợ họ trong quá trình phát triển bản thân. Tôi đã cùng họ giành được nhiều thành tựu to lớn cũng như trải qua cả những thất bại đau đớn. Nhưng đọng lại sau cùng là những khoảnh khắc tuyệt vời và kỳ diệu mà việc giành chức vô địch World Cup ở Brazil năm 2014 chỉ là một trong số đó.

Tôi sẽ luôn biết ơn Liên đoàn bóng đá Đức vì đã tạo cho tôi và các cầu thủ một môi trường làm việc lý tưởng. Tôi vẫn cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào và tham vọng to lớn cho kỳ Euro sắp tới. Tôi sẽ làm hết sức để mang lại cho các CĐV một giải đấu thành công. Tôi hoàn toàn tin tưởng dù thế nào toàn đội cũng sẽ nỗ lực hết mình".

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X