Eriksen chia tay Wolfsburg sau lần thứ 2 đổ gục trên sân
Wolfsburg xác nhận quyết định trên ngày 23/9. Hợp đồng giữa hai bên vốn còn thời hạn đến ngày 30/6/2027, nhưng Christian Eriksen chủ động đề nghị được ra đi để trở về Đan Mạch, nơi anh muốn ở gần gia đình trong quá trình hồi phục.
“Hiện tại, điều quan trọng với tôi là được ở gần gia đình tại Đan Mạch. Tôi rất vui vì hai bên đã tìm được giải pháp phù hợp”, Eriksen chia sẻ. “Được thi đấu cho Wolfsburg là một niềm vui lớn và tôi sẽ luôn nhìn lại quãng thời gian này với những ký ức đẹp”.
Quyết định chia tay được đưa ra chưa đầy 4 tháng sau khoảnh khắc khiến cả thế giới bóng đá lo lắng. Ngày 7/6, trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine tại Odense, Eriksen bất ngờ đổ gục sau khi ôm ngực. Đây là lần thứ 2 mà tiền vệ 34 tuổi gặp sự cố nghiêm trọng trên sân, sau biến cố tại EURO 2020.
Năm 2021, Eriksen từng bị ngừng tim trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan tại Copenhagen. Anh sau đó được cấy thiết bị khử rung tim tự động trong cơ thể và trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Đáng chú ý, Eriksen cho biết thiết bị này đã phát huy đúng chức năng khi anh gặp sự cố hồi tháng 6/2026. Sau đó, anh trở về quê nhà để tiến hành chương trình phục hồi cá nhân dưới sự theo dõi của các bác sĩ.
| Eriksen chia tay Wolfsburg sau lần thứ 2 đổ gục trên sân |
Eriksen gia nhập Wolfsburg theo dạng tự do trước mùa giải 2025/26, sau khi chia tay Man United. Trong mùa đầu tiên khoác áo đội bóng Đức, anh ra sân 34 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có 10 kiến tạo. Tuy nhiên, Wolfsburg không thể trụ lại Bundesliga và phải xuống chơi tại giải hạng 2 Đức.
Giám đốc thể thao Dieter Hecking khẳng định Wolfsburg tôn trọng hoàn toàn quyết định của Eriksen và để anh tự định đoạt tương lai. Theo ông, dù chỉ thi đấu trong thời gian ngắn, tiền vệ người Đan Mạch vẫn để lại dấu ấn đáng kể với đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ.