Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Bayern lắc đầu với đề nghị ... 100 triệu Euro của M.U dành cho Muller

Thứ Năm 16/02/2017 20:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giám đốc tài chính của Bayern Munich, ông Jan-Christian Dreesen tiết lộ đội chủ sân Alianz Arena từng từ chối khoản phí khổng lồ mà MU đưa ra để mua tiền đạo Muller.

Những tin đồn về thương vụ Manchester United chiêu mộ tiền đạo Thomas Muller từ Bayern Munich xuất hiện rất nhiều trong những năm gần đây. Đặc biệt khi MU đưa về người thầy cũ của Muller là huấn luyện viên Louis Van Gaal, những thông tin cho rằng Muller sẽ cập bến Old Trafford ngày càng có cơ sở.
Bayern lac dau voi de nghi  100 trieu Euro cua MU danh cho Muller hinh anh
Van Gaal từng rất muốn đưa Muller về MU.


Tuy vậy, ban lãnh đạo Hùm xám vẫn kiên quyết giữ chân Muller, dù có lúc họ nhận được lời đề nghị với rất nhiều tiền từ MU. Thông tin này đã được chính Giám đốc tài chính của Bayern Munich, ông Jan-Christian Dreesen xác nhận.

Phát biểu trên tờ Bild, Dreesen cho biết: “Đúng như vậy, đã có những lời đề nghị và những tờ fax đến từ nước Anh. Nhưng sẽ không có chuyện chúng tôi bán đi Thomas Muller. Khi một cầu thủ phù hợp với đội bóng thì sẽ thật ngu ngốc nếu chúng tôi bán anh ta đi chỉ vì một khoản lợi nhuận ngắn hạn”.

Không chỉ có Dreesen mà cả Chủ tịch Bayern, ông Uli Hoeness cũng tiết lộ việc MU từng muốn chiêu mộ Muller với mức giá kỷ lục: “Manchester United từng muốn trả 100 triệu euro để có được Muller vào năm ngoái. Nhưng tôi không hề lo lắng về chuyện này”.

Bên cạnh những phát biểu về thương vụ Muller trong quá khứ, Giám đốc Jan-Christian Dreesen còn đưa ra suy nghĩ về sức ảnh hưởng của những đội bóng Trung Quốc trên thị trường chuyển nhượng.

“Thời gian qua đi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường”, Dreesen nói về việc các đội bóng Trung Quốc liên tục vung rất nhiều tiền để chiêu mộ những ngôi sao. “Lịch sử nền kinh tế đã chứng kiến những cái giá trên trời nhưng nó chỉ diễn ra ở thời điểm đầu”.

“Và rồi sau đó mọi thứ lại trở về mặt đất. Đây chính xác là những gì đang diễn ra ở Trung Quốc”, Dreesen kết luận.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X