Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Chủ tịch của Bayern Munich lên tiếng nhận tội trốn thuế

Thứ Tư 12/03/2014 18:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn)- Theo một diễn biến mới nhất, trong phiên tòa xét xử sáng nay, chủ tịch của Bayern Munich, ông Uli Hoeness đã lên tiếng thừa nhận những cáo buộc về hành vi trốn thuế của mình.

Chủ tịch Uli Hoeness
Chủ tịch Uli Hoeness đã "cúi đầu nhận tội"

Dựa trên những thông tin từ báo giới Đức tiết lộ thì vào sáng nay, phiên tòa xét xử cáo buộc vị chủ tịch của Bayern, ông Uli Hoeness vì tội trốn thuế đã diễn ra tại Munich. Ông chủ của đội bóng xứ Bavaria đã thừa nhận rằng mình có sở hữu một tài khoản bí mật tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ đồng thời đã gian lận số tiền thuế tới 18,5 triệu euro. Con số này thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với số tiền 3,5 triệu euro theo như những cáo buộc ban đầu. Vì vậy, Uli Hoeness nhiều khả năng sẽ còn bị xử phạt nặng hơn theo luật định.

Trước sự chứng kiến của hội đồng tòa án, chủ tịch Uli Hoeness đã phát biểu: “Tôi đã có hành động trốn thuế và bị buộc tội vì điều này. Tôi hết sức hối hận về hành vi mà mình đã gây ra. Tôi sẽ cố gắng làm mọi việc để chấm dứt sự việc đáng tiếc này”.

Theo những kết luận cuối cùng từ phía tòa án Munich, Uli Hoeness đã không khai báo đầy đủ số tiền thu nhập 33 triệu euro trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2010 dẫn đến việc trốn thuế. Phiên tòa xét xử vị chủ tịch của Bayern dự kiến sẽ còn kéo dài thêm 3 ngày nữa và nếu bị kết tội, “ông trùm” của câu lạc bộ xứ Bavaria có thể sẽ phải ngồi tù đến 10 năm. 

Đối với cá nhân Uli Hoeness, đây thực sự là một kết thúc không hề có hậu đối với cuộc đời người đàn ông 62 tuổi này. Trong quá khứ, ông từng là cầu thủ giúp Bayern giành 3 chiếc Cúp C1 liên tiếp từ 1974 đến 1976. Ngoài ra, ở cấp độ đội tuyển, Hoeness cũng từng vô địch Euro 1972, World Cup 1974 với ĐTQG Đức.

Chưa biết những vụ “lộn xộn” trên liệu có ảnh hưởng gì đến các cầu thủ Bayern không. Nhưng với phong độ hiện tại, thực sự rất khó có đội bóng nào ở châu Âu đủ sức cản bước thầy trò HLV Pep Guardiola. Rạng sáng nay, “Hùm xám” vừa vượt qua Arsenal để giành vé lọt vào vòng tứ kết Champions League.

  • Nam Anh   

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund (00h30 ngày 31/3): “Kinh điển” thiếu chất

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund (00h30 ngày 31/3): “Kinh điển” thiếu chất

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund (00h30 ngày 31/3): “Kinh điển” thiếu chất

Trận siêu kinh điển của bóng đá nước Đức giữa Bayern và Dortmund sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đáng tiếc là người hâm mộ không được chứng kiến nhiều ngôi sao tên tuổi ở trận đấu này, đặc biệt là bên phía Dortmund.

Video

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

“Tôi sẽ trở lại Đức vào tháng 3,” Toni Kroos đã thông báo như thế trên Instagram của anh vào cuối tháng 2. "Tại sao? Trước hết là bởi Julian yêu cầu tôi trở lại và sau đó là vì, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ cho đội tuyển. Tôi đang có tâm trạng tốt và tôi chắc chắn rằng tại EURO Hè này tuyển Đức sẽ làm được nhiều hơn những gì mà hầu hết mọi người có thể tin vào lúc này.”

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3 rạng ngày sáng mai 27/3/2024 với thông tin chi tiết ngày giờ, lịch trực tiếp bóng đá chuẩn nhất luôn.

Xem thêm
top-arrow
X