Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

“Bundesliga khởi động lại là niềm vui của thế giới bóng đá!”

Thứ Tư 13/05/2020 16:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu danh thủ Thomas Doll rất vui khi Bundesliga sắp trở lại thi đấu và ca ngợi Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) vì động thái này.

Hạng đấu cao nhất nước Đức sẽ trở thành giải VĐQG lớn đầu tiên của châu Âu tái xuất hậu khủng hoảng Covid-19 và cựu HLV Dortmund rất ấn tượng.

Bundesliga trở lại


Bundesliga và 2.Bundesliga đều sẽ khởi tranh trở lại vào thứ 7 tới với trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke là đáng chú ý nhất. Sau đó 1 ngày, Bayern Munich tiếp tục theo đuổi chức vô địch nước Đức thứ 8 liên tiếp khi làm khách của tân binh Union Berlin.

Bundesliga khởi động lại là niềm vui của thế giới bóng đá! hình ảnh
Bundesliga bị hoãn kể từ tháng 3

Một chương trình chi tiết về xét nghiệm virus corona và giãn cách xã hội đã được DFL đưa ra để đảm bảo tiến trình thuận lợi nhất có thể sau cho Bundesliga trở lại. Trước đó, chính phủ Đức cũng cho phép các hoạt động thể thao trở lại.

Doll đánh giá cao

Thomas Doll rất ấn tượng với những gì ban tổ chức Bundesliga đã làm. Cựu tiền vệ của Hamburg và Eintracht Frankfurt nói với Stats Perform: “Tôi đã sẵn sàng hơn cho việc giải đấu khởi động lại.”

“Mọi người yêu thích bóng đá chắc chắn rất nhớ nó ngay cả khi chúng ta biết có rất nhiều vấn đề quan trọng hơn. Tôi cũng đã nói chuyện với nhiều người, mọi người đều vui mừng về việc khởi động lại.”

“Có một sự khác biệt giữa một sân bóng với khán giả và một sân trống, nhưng tôi nghĩ mọi người đều biết về sự thật, rằng không có cách nào khác thời điểm này.”

Thomas Doll
Thomas Doll đánh giá cao nỗ lực của DFL

Việc triển khai xét nghiệm Covid-19 rộng rãi cho tất cả 36 CLB hàng đầu của Đức đã tạo thành một điểm tựa quan trọng trong kế hoạch khởi động lại. Cologne chủ nhật trước đã công bố 2 cầu thủ và 1 nhân viên vật lý trị liệu nhiễm virus.

Doll nói thêm: “Tôi nghĩ rằng việc khởi động lại có thể thành công, nếu mọi người đều hành động theo kế hoạch đúng đắn của DFL, điều này không dễ xử lý. Nếu mọi người tuân thủ, nó có thể được giải quyết.”

“Chúng ta đã thấy rất nhiều xét nghiệm, khoảng 2.000 người ở Bundesliga. Cologne đã bị ảnh hưởng và sau đó là Dynamo Dresden và Hannover. Điều đó thật tồi tệ, vì bạn không muốn đi sau các đội khác.”


Gia Vi

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X